Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: Việt Nam tin tưởng lãnh đạo APEC chia sẻ giải pháp chiến lược tại hội nghị thượng đỉnh

Hải Võ |

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam đang nỗ lực bảo đảm tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã tại Hà Nội vào cuối tháng 10, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, cuối năm 2015 Việt Nam thành lập Ủy ban Quốc gia APEC. Đến nay, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, hậu cần, bảo đảm an ninh... cho Tuần lễ cấp cao đã cơ bản hoàn thành.

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 khai mạc ngày 6/11 tới tại Đà Nẵng, Việt Nam, trong đó sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh không chính thức lần thứ 25 giữa lãnh đạo các thành viên APEC.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ ra, vào tháng 12/2016, các thành viên APEC đồng ý xác định chủ đề Năm APEC 2017 là "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung", đồng thời thống nhất 4 ưu tiên hợp tác do Việt Nam đề xuất, bao gồm: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, chủ đề cùng 4 nghị trình ưu tiên đã phản ánh mối quan tâm chủ yếu hiện nay của APEC, là tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, tăng cường hội nhập và kết nối trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiện nay, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang có xu hướng ổn định, nhưng đối diện với nhiều rủi ro về trung và dài hạn; thương mại toàn cầu tăng trưởng tích cực, nhưng tốc độ kết nối kinh tế còn chậm. Những vấn đề này đều đưa tới yêu cầu phải nâng cao vai trò của các cơ chế hợp tác kinh tế khu vực chủ yếu của APEC.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá, trong 1 năm qua, các thành viên APEC từng bước đạt được đồng thuận trong các lĩnh vực như phát triển nguồn lực con người trong thời đại số, phát triển du lịch bền vững, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững và đổi mới xanh... Điều này phản ánh các thành viên APEC đang nỗ lực tăng cường hợp tác, đi sâu mở rộng kết nối, thúc đẩy thương mại và đầu tư cởi mở.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: Việt Nam tin tưởng lãnh đạo APEC chia sẻ giải pháp chiến lược tại hội nghị thượng đỉnh - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổng duyệt công tác phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 (Ảnh: apec2017.vn)

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ, Việt Nam hy vọng quan hệ hợp tác giữa các thành viên APEC hiệu quả hơn, cùng duy trì động lực kinh tế, tạo dựng thời đại mới phát triển chất lượng cao hơn cho APEC, tin tưởng lãnh đạo các thành viên APEC sẽ chia sẻ các biện pháp mang tính chiến lược tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức năm nay, nhằm tạo ra động lực mới cho sự tăng trưởng và kết nối của khu vực.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhận định, thành quả của hội nghị thượng đỉnh không chính thức APEC năm nay sẽ thể hiện quyết tâm của lãnh đạo các thành viên tổ chức về tiếp tục mở rộng và đi sâu hợp tác, hội nhập và kết nối. Các lãnh đạo sẽ nỗ lực góp sức xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, tự cường, tràn đầy sức sống, liên hệ chặt chẽ, và thịnh vượng.

Năm 1994, lãnh đạo các thành viên APEC họp tại Bogor, Indonesia đã xác định "Các mục tiêu Bogor", theo đó các nền kinh tế phát triển đến năm 2010, và các nền kinh tế đang phát triển đến năm 2020, sẽ hoàn thành thực hiện tự do hóa mậu dịch và đầu tư.

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, thời hạn 2020 để thực hiện "Các mục tiêu Bogor" đang tới gần. Trong bối cảnh đó, hy vọng tại Tuần lễ cấp cao lần này, các thành viên APEC trao đổi các đề xuất về phát triển APEC sau năm 2020, và đưa ra ý kiến chỉ dẫn nhằm tạo dựng tương lai cho APEC.

APEC - 28 năm không ngừng nỗ lực

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại