Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Ai hứa thưởng cho U23 Việt Nam mà chậm thì chúng ta nhắc

Hoàng Đan |

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, việc hứa thưởng, chi thưởng cho đội U23 Việt Nam hoàn toàn là việc tự nguyện, chủ động của các doanh nghiệp, cá nhân.

Tại cuộc họp báo Thường kỳ Chính phủ vào chiều 2/2, phóng viên báo Văn hóa đã đặt câu hỏi về việc vừa qua nhiều doanh nghiệp đã hứa thưởng tiền cho đội tuyển U23 Việt Nam nhưng đến nay, số tiền nhận được thực tế chưa nhiều.

"Điều này nhiều người dân cũng bày tỏ nghi ngại việc hứa tặng tiền thưởng chỉ là một chiêu PR, đánh bóng tên tuổi. Nếu như thế sẽ làm giảm niềm tin trong xã hội. Tôi xin hỏi quan điểm của Chính phủ về việc này?", phóng viên hỏi.

Về câu hỏi này, chủ tọa phiên họp đã mời Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trả lời.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Ai hứa thưởng cho U23 Việt Nam mà chậm thì chúng ta nhắc - Ảnh 1.

Bà Trịnh Thị Thủy. Ảnh: V.H

Bà Thủy cho biết, lãnh đạo Bộ thấy rằng việc hứa thưởng, chi thưởng cho đội U23 Việt Nam hoàn toàn là việc tự nguyện, chủ động của các doanh nghiệp, cá nhân.

"Việc chi thưởng tùy thuộc vào khả năng kinh phí, điều kiện thực tế hiện nay của các cá nhân, doanh nghiệp. Tôi cho rằng, chúng ta không nên quá sốt ruột bởi hiện nay là chưa chi thưởng chứ không phải đã có tuyên bố là không chi thưởng.

Vì vậy, trong quá trình này thì thời gian đang vẫn còn là rất mới nên tôi cho rằng, chúng ta không vội sốt ruột mà cứ đợi kết quả chính thức từ phía các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã hứa.

Khi chúng tôi có thông tin chính thức về số tiền thưởng so với thực tế hứa thưởng thì chúng tôi sẽ có thông báo chính thức tới các cơ quan báo chí theo quy định", bà Thủy nêu rõ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, sau khi theo dõi tinh thần, chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam thì một số tổ chức, cá nhân có đưa ra tài trợ, thưởng, động viên về vật chất, tinh thần rất lớn.

"Hiện nay, các bạn cầu thủ đang về quê và địa phương đều có đón, động viên, khích lệ. Sơ bộ mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống kê số tiền thưởng khi đội tuyển trở về là khoảng 26 tỷ, cộng với thưởng vật chất là khoảng 40 tỷ. 

Đây là những phần thưởng mà các tổ chức, cá nhân đã công bố và chúng ta xác định, đây là phần thưởng mà nói phải làm.

Tôi đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhắc các doanh nghiệp, cá nhân đã công bố thưởng và chúng tôi biết, cá nhân nào thì cũng nhắc thưởng sớm.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Ai hứa thưởng cho U23 Việt Nam mà chậm thì chúng ta nhắc - Ảnh 3.

Nguyễn Quang Hải được trao thưởng 1 chiếc xe máy Impulse 125 FI (Ảnh: VTV)

Ví dụ, công ty Trường Hải công bố thưởng cho HLV Park Hang Seo một xe ôtô Kia trị giá 780 triệu thì chúng tôi cũng nói anh Dương Trường Hải làm ngay. Nơi này, nơi khác công bố thưởng thì đều phải làm và chúng ta tin họ sẽ làm thật chứ không có chuyện chỉ công bố.

Tôi muốn nói là bây giờ chỉ có thực tế mới tồn tại được chứ còn đánh bóng không tồn tại được. Chắc chắn họ sẽ phải nghĩ.Nếu trong trường hợp nào đó mà làm việc không nhanh, không đúng thời hạn thì chúng ta nhắc. 

Ngay thành viên Chính phủ cũng rất tự nguyện. Đồng chí nào có tâm ủng hộ thì cũng ủng hộ ngay và gửi ngay cho các vận động viên và ban huấn luyện. Một không khí rất đàng hoàng và đây là niềm tự hào mà chúng ta phải có trách nhiệm", Bộ trưởng nêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại