Thứ trưởng bị điều tra, Bộ Công an TQ mở cuộc họp ngay trong đêm, nhấn mạnh yêu cầu "tuyệt đối trung thành với ĐCSTQ"

An An |

Vào tối 19/4, ngay sau khi Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương TQ thông báo thông tin tiến hành điều tra Thứ trưởng Tôn Lực Quân, Bộ Công an TQ lập tức triệu tập cuộc họp liên quan.

Vào tối ngày 19/4, ngay sau khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc CCDI thông báo thông tin tiến hành điều tra Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lực Quân, Bộ Công an Trung Quốc đã lập tức triệu tập cuộc họp liên quan.

Cuộc họp đảng ủy Bộ Công an do Bộ trưởng Triệu Khắc Chí chủ trì nhấn mạnh kiên quyết ủng hộ thẩm tra kỷ luật và điều tra giám sát đối với ông Tôn Lực Quân do nghi vi phạm kỷ luật pháp luật nghiêm trọng, theo thông báo của Bộ Công an Trung Quốc.

Thứ trưởng bị điều tra, Bộ Công an TQ mở cuộc họp ngay trong đêm, nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối trung thành với ĐCSTQ - Ảnh 1.

Bộ Công an TQ cho biết, bộ này kiên quyết ủng hộ điều tra giám sát đối với ông Tôn Lực Quân và yêu cầu quy tắc tuyệt đối trung thành với ĐCSTQ.

Thông báo chỉ ra, việc ông Tôn Lập Quân tiếp nhận điều tra do nghi vi phạm kỷ luật pháp luật nghiêm trọng là kết quả tất nhiên của việc ông này xem nhẹ kỷ luật chính trị và các quy tắc chính trị của đảng, không tuân thủ kỷ luật, coi thường quy tắc, không biết kính sợ và hành vi bừa bữa trong thời gian dài từ trước đến nay.

Tại cuộc họp, Bộ Công an Trung Quốc nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối trung thành với đảng Cộng sản Trung Quốc, kiên định với niềm tin lý tưởng và tăng cường tác phong kỷ luật.

"Hiện nay, tình hình phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc đã được củng cố nhưng để duy trì kết quả phòng chống dịch bệnh, áp lực phòng nguồn lây nhiễm bên ngoài và bùng phát trở lại trong nước vẫn còn rất lớn, duy trì an ninh chính trị quốc gia và ổn định xã hội là nhiệm vụ vô cùng khó khăn nặng nề của cơ quan công an. Cần coi đây như một tấm gương và hồi chuông cảnh báo, coi việc Tôn Lập Quân nghi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng là cơ hội để xem xét vấn đề, khắc phục cải thiện, chấp nhận thử thách, chịu đựng rèn luyện", thông báo nêu rõ.

Theo báo Thanh niên Trung Quốc, trước khi bị điều tra, vào thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh Hồ Bắc, với vai trò là thành viên tổ chỉ đạo trung ương, ông Tôn Lực Quân đã tới Vũ Hán tham gia công tác chỉ đạo phòng chống dịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại