Thủ thành số 1 châu Âu bị hắt hủi tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2021

Phạm Dương Lực |

Thủ môn Mendy đã bị sao trẻ Donnarumma của PSG vượt qua để giành lấy giải thưởng Lev Yashin tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2021.

Với việc Mendy không được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất tại QBV 2021, đã xuất hiện rất nhiều ý kiến xoay quanh việc thủ thành 29 tuổi của Chelsea bị hắt hủi và giải thưởng này đang thiếu tôn trọng các cầu thủ tới từ châu Phi.

Thủ thành số 1 châu Âu bị hắt hủi tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2021 - Ảnh 1.

Mendy cùng Chelsea vô địch Champions League

Edouard Mendy đã có một mùa giải ra mắt đáng nhớ ở Anh. Thủ thành người Senegal giữ sạch lưới 16 trong 31 trận đấu ở Premier League và 9 trận đấu khác ở Champions League để giành danh hiệu này cùng với Chelsea.

Mọi thông số Mendy đều tỏ ra vượt trội hơn Donnarumma, tuy nhiên giải thưởng Lev Yashin lại được trao cho thủ thành sinh năm 1999 khi anh cùng tuyển Italy đăng quang tại Euro 2020.

Thủ thành số 1 châu Âu bị hắt hủi tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2021 - Ảnh 2.

Vượt qua Mendy, Donnarumma được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất năm 2021

Cựu trung vệ Newcastle, Habib Beye đã phản ứng gay gắt và đưa ra lời bình về kết quả của giải thưởng này. "Đó là bởi vì Mendy tới từ châu Phi, là người Senegal và đội tuyển quốc gia của anh ấy không tỏa sáng như Italy. Ngày nay mọi thứ tới từ châu Phi vẫn bị xem thường, ngay cả các HLV nổi tiếng cũng nói rằng AFCON là một giải đấu nhỏ. Điều này có nghĩa bóng đá tại châu Phi vẫn bị xem thường và khác hoàn toàn với châu Âu hay Italy".

Habib Beye cũng cho rằng giải thưởng phải căn cứ trên màn trình diễn của cầu thủ ấy trong cả 1 năm thay vì chỉ qua một giải đấu. "Giải thưởng phải được xem xét qua màn trình diễn suốt 12 tháng chứ không phải một tháng. Tại sao lại cho rằng Euro có giá trị hơn Champions League? Edouard Mendy là thủ môn xuất sắc nhất châu Âu. Điều đó càng không có gì phải bàn cãi".

Thủ thành số 1 châu Âu bị hắt hủi tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2021 - Ảnh 3.

Dù không thể giành giải nhưng Mendy vẫn tỏ ra hạnh phúc. Anh chia sẻ: "Trong năm nay tôi đã đạt được những thành tựu mà mình mong muốn, đó là việc được chơi bóng ở Chelsea và cùng đội bóng này vô địch Champions League. Đây là một năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Hy vọng niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài trong những năm tháng tiếp theo trong sự nghiệp của tôi".

Ở mùa giải năm nay, Mendy vẫn đang là lựa chọn số 1 trong khung thành của HLV Tuchel. Anh góp công lớn giúp The Blues đứng trên ngôi đầu BXH Ngoại hạng Anh với 30 điểm sau 13 vòng đấu và chỉ để thủng lưới 5 bàn kể từ đầu mùa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại