Thu nhập Tổng giám đốc Masan giảm năm 2022, chỉ còn dưới 1 tỷ đồng/tháng

Hà My |

Tổng thu nhập của ông Danny Le năm 2022 là 11,9 tỷ đồng, giảm 348 triệu đồng so với năm 2021. Tính trung bình, CEO Masan nhận 992 triệu đồng mỗi tháng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Báo cáo cho biết lương, thưởng và các phúc lợi khác của ông Danny Le, Tổng giám đốc Masan năm nay là 11,9 tỷ đồng, tức trung bình 992 triệu đồng/tháng.

So với năm 2021, tổng thu nhập của ông Danny Le năm 2022 giảm khoảng 348 triệu đồng.

Thu nhập Tổng giám đốc Masan giảm năm 2022, chỉ còn dưới 1 tỷ đồng/tháng - Ảnh 1.

Trước đó, Masan trả cho ông Danny Le 12,2 tỷ đồng năm 2021 (1,02 tỷ đồng/tháng) và 9,5 tỷ đồng năm 2020 cho hơn 6 tháng làm việc (1,47 tỷ đồng/tháng). Ông Danny Le bắt đầu ngồi ghế CEO Masan từ giữa tháng 6/2020, thay cho ông Nguyễn Đăng Quang.

Thu nhập ông Danny Le giảm năm 2022 trong bối cảnh doanh thu thuần Masan đạt gần 76.200 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế tập đoàn là 4.754 tỷ đồng, giảm 53%.

Ông Danny Le sinh năm 1984 là một trong số những “cánh tay đắc lực” nhất của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Ông Danny Le có bằng Cử nhân tại Đại học Bowdoin, Mỹ.

Trước khi gia nhập Masan Group, ông Danny Le từng là chuyên viên phân tích, bộ phận Ngân hàng Đầu tư tại Morgan Stanley. Ông từng thực hiện nhiều thương vụ M&A cùng với các giao dịch trên thị trường vốn và tư nhân hoá cho rất nhiều khách hàng.

Năm 2010, ông Danny Le chính thức gia nhập Masan Group. Khi đó, ông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Chiến lược và Phát triển của Masan. Ông từng được giới thiệu trên Diễn đàn M&A Việt Nam là người có vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược tăng trưởng của Masan Group.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại