Thu nhập bình quân đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng

Minh Hạnh |

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê (Bộ KHĐT), năm 2017 tình hình lao động việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉ lệ thất nghiệp giảm, số người có việc làm tăng cả ở khu vực thành thị và nông thôn. Cùng đó, cơ cấu lao động đang chuyển dịch mạnh từ khu vực nông, lâm và thuỷ sản sang khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Theo đó, lực lượng lao động trong độ tuổi quý IV/2017 là 48,5 triệu người (tăng 447,2 nghìn người so với cùng kỳ và tăng 281,2 nghìn người so với quý III/2017). Trong đó, tốc độ tăng ở khu vực thành thị cao hơn so với khu vực nông thôn 0,03%.

Lực lượng lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên trong quý IV/2017 ước tính là 54,1 triệu người (tăng 1,3 so với cùng kỳ và tăng 0,6% so với quý III). Tính chung cả năm 2017, số lao động có việc làm là 53,7 triệu người (tăng 0,8%) và tăng mạnh ở khu vực thành thị.

Tỉ lệ lao động thiếu việc làm trong độ tuổi ước tính là 1,50%, trong khu vực thành thị là 0,84% và khu vực nông thôn là 2,05%. Lao động có việc làm đã qua đào tạo từ sơ cấp nghề trở lên trong quý IV ước tính là 11,8 triệu người chiếm 21,8%...

Qua đó, thu nhập bình quân tháng từ công việc chính của lao động làm công hưởng lương trong quý IV/2017 là 5,5 triệu đồng (tăng gần 400.000đ so với cùng kỳ năm 2016). Cùng đó, số người thất nghiệp trong năm 2017 ước khoảng 1,12 triệu người, giảm 0,05% so với năm 2016.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, hiện năng suất lao động của VN đã có sự cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều các năm và là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực ASEAN nhưng mức năng suất lao động của VN hiện nay vẫn còn thấp so với nhiều nước trong khu vực và hiện mức chênh lệch về năng suất lao động giữa VN và các nước vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Tính theo sức mua tương đương của năm 2011, năng suất lao động của VN năm 2016 đạt 9.894 USD (chỉ bằng 7% của Singapore, 17,6% của Malaysia và 36,5% của Thái Lan…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại