Thử nghiệm thành công "đĩa bay" cá nhân tại Mỹ

VTV |

Đĩa bay Zero có 8 động cơ, cất cánh theo phương thẳng đứng và có thể bay về phía trước với tốc độ gần 260 km/h.

Công ty Zeva Aero có trụ sở tại thủ đô Washington (Mỹ) đang phát triển loại phương tiện bay cá nhân có hình tròn và dẹt, trông giống như đĩa bay của người ngoài hành tinh trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Đĩa bay Zero vừa được bay thử nghiệm lần đầu tiên bên trên một cánh đồng ở phía Nam thành phố Seattle. Zero được làm từ sợi carbon, với đường kính 2,4 m và được trang bị động cơ điện tương tự như động cơ dùng cho các máy bay không người lái.

Máy bay có 8 động cơ, có thể bay được khoảng 80 km sau mỗi lần sạc. Phương tiện cất cánh theo phương thẳng đứng và có thể bay về phía trước với tốc độ gần 260 km/h.

Đây là loại máy bay điện thân thiện với môi trường, được kỳ vọng sẽ trở thành một loại phương tiện giao thông cá nhân lý tưởng trong tương lai. Sản phẩm dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2026.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại