Thủ môn Việt kiều từng bắt cho CLB dự Champions League muốn đầu quân về ĐT Việt Nam

Đoàn Dự |

Đang có sự nghiệp không tệ chút nào tại Czech nhưng Filip Nguyễn luôn muốn trở về Việt Nam thi đấu, ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG.

Filip Nguyễn - chàng thủ môn có bố người Việt Nam (gốc Hải Phòng), mẹ người Czech từng được đào tạo tại đội trẻ Sparta Praha cùng với Mạc Hồng Quân. Filip cũng từng được đôn lên đội một Sparta Praha - CLB thành công bậc nhất lịch sử bóng đá Czech, nhiều lần tham dự Champions League, với vai trò thủ môn thứ ba. Hiện, Filip Nguyễn đang bắt chính cho Liberec Slovan, một đội bóng khác thuộc giải VĐQG Czech.

Mùa 2018/19, Filip Nguyễn đã có 13 trận bắt chính cho CLB chủ quản, có tỷ lệ cứu thua cao thứ 2 giải đấu (82,5%) và mạch giữ sạch lưới dài thứ 2 (440 phút). Trên Transfermarkt, thủ môn Việt kiều này có giá 405.000 euro.

Những chỉ số ấy cho thấy, chàng thủ môn sinh năm 1992 đang có sự nghiệp ổn định tại giải VĐQG Czech. Tuy nhiên, Filip Nguyễn vẫn luôn muốn về quê cha thi đấu. Năm 2016, anh từng tìm về V.League và đã có trao đổi với 1 CLB, nhưng thương vụ bất thành.

Thủ môn Việt kiều từng bắt cho CLB dự Champions League muốn đầu quân về ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Không nản chí, giờ đây Filip Nguyễn đang muốn trở lại quê cha thêm một lần nữa. Anh dự định sẽ về Việt Nam vào cuối mùa 2018/19, tức tháng Sáu tới để tìm kiếm một bến đỗ ở cấp CLB, cũng như cơ hội thử sức trên ĐTQG Việt Nam.

Trường hợp của Filip Nguyễn khá giống Đặng Văn Lâm, dù ở độ tuổi muộn hơn. Văn Lâm cũng từng thất bại tại HAGL và U19 Việt Nam, phải trở lại Nga rồi sau đó lại tìm đường về Việt Nam, chơi cho Hải Phòng, tỏa sáng và lên ĐTQG.

Ở độ tuổi 27, Filip Nguyễn vẫn đang trong đỉnh cao sự nghiệp. Chàng thủ môn cao 1m90 này đã có nền móng khá vững chắc ở Czech và đấy sẽ là một phần cơ sở để tin anh sẽ ít nhiều tạo được dấu ấn ở Dải đất hình chữ S.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại