Nỗi lo "đi săn không súng" của Việt Nam tại sân chơi châu lục

Hà Phương |

Công Phượng - chủ lực của U23 Việt Nam trong 1 năm qua, đã quá tuổi dự vòng loại U23 châu Á 2020, trách nhiệm ghi bàn tại giải đấu tới sẽ được đặt lên vai các tiền đạo còn lại.

Thế nhưng nhìn vào phong độ của các chân sút trẻ trong thời gian gần đây, người ta không khỏi lo lắng cho hàng công U23 Việt Nam tại giải đấu sắp tới.

Trở về sau VCK Asian Cup 2019, tiền đạo Hà Đức Chinh đang không có được phong độ tốt, kém xa V-League 2018 – giải đấu mà tiền đạo quê Phú Thọ ghi được tới 9 bàn.

Ở vòng đấu mở màn, Đức Chinh đá dự bị và được tung vào sân ở phút thứ 60 nhưng đã không thể hiện được gì nhiều trong những phút sau đó. Đến vòng đấu thứ 2 diễn ra chiều qua, tiền đạo sinh năm 1997 này được HLV Lê Huỳnh Đức sử dụng ngay từ đầu trong đội hình xuất phát của đội bóng áo cam.

Thế nhưng trong suốt thời gian có mặt trên sân, tiền đạo trẻ này gần như vô hại trước khung thành của đội chủ nhà Bình Dương. Để rồi hệ quả tất yếu là đến phút thứ 68, Đức Chinh buộc phải rời sân nhường chỗ cho Trọng Hóa.

Nỗi lo đi săn không súng của Việt Nam tại sân chơi châu lục - Ảnh 1.

Hà Đức Chinh đang chơi kém hay ở Đà Nẵng.

Trong khi đó, Vua phá lưới nội mùa trước – tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bất ngờ gặp chấn thương ngay trước ngày khai mạc giải và đã phải nghỉ thi đấu 4 trận liên tiếp của Bình Dương trên các mặt trận: Siêu Cúp quốc gia, AFC Cup và 2 vòng đấu đầu tiên của V-League 2019.

Tiến Linh đang phải chạy đua với thời gian để kịp hồi phục ở đợt tập trung sắp tới. Nhưng kể cả có kịp bình phục thì tiền đạo trẻ của Bình Dương cũng khó có thể lấy lại được phong độ đỉnh cao ngay lập tức.

Nỗi lo đi săn không súng của Việt Nam tại sân chơi châu lục - Ảnh 2.

Tiến Linh dính chấn thương chưa thể trở lại thi đấu.

Còn Đinh Thanh Bình - tiền đạo giành danh hiệu Vua phá lưới giải U21 quốc tế báo Thanh niên 2018 cũng chưa chứng tỏ được nhiều trong màu áo tân binh Viettel. Trong 2 vòng đấu vừa qua, Thanh Bình đều chỉ được vào sân thay người trong hiệp 2 với tổng thời gian góp mặt trên sân chỉ là vẻn vẹn 27 phút.

Trong bối cảnh các chân sút đều đang gặp những vấn đề khác nhau như vậy, việc tiền vệ Quang Hải - người từng là chân sút hàng đầu của U23 Việt Nam trong kỳ tích giành ngôi Á quân châu lục cách đây 1 năm (với 5 bàn thắng), đang rơi vào tình cảnh "chán bóng" - theo chia sẻ của HLV Chu Đình Nghiêm. Điều này càng khiến cho người hâm mộ thêm lo ngại về sức mạnh trên hàng công của U23 Việt Nam tại vòng loại châu Á sắp tới.

Có thể nói, viễn cảnh về việc "đi săn không súng" lúc này đang lơ lửng trên đầu thầy trò HLV Park Hang-seo.

13 Cách đây 2 năm, tại vòng loại giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã ghi được tới 13 bàn thắng và là đội bóng có hàng công mạnh thứ 2 châu lục (chỉ sau Triều Tiên - 14 bàn).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại