Thủ môn Thái Lan mắc sai lầm tai hại bị đối xử như thế nào?

Tiểu Mã |

Cách mà HLV lẫn người hâm mộ Thái Lan bảo vệ thủ thành xứ Chùa tháp sau sai lầm ngớ ngẩn khiến chúng ta phải ngưỡng mộ.

Tối 8/10, U19 Thái Lan đã bất ngờ thảm bại trước U19 Indonesia với tỷ số 0-3 trên sân khách trong khuôn khổ giao hữu. Đây là trận đấu mà đội bóng xứ Chùa vàng đã thi đấu rất bạc nhược. Họ thậm chí không tạo ra được một tình huống tấn công thực sự sắc bén trong khi hàng phòng ngự lại mắc những sai lầm tai hại.

Sai lầm đáng trách nhất chính là bàn thua đầu tiên ở phút 44, khi thủ môn Suthipong Pisanbub có pha xử lý khó hiểu biếu không cơ hội cho tiền đạo đối phương ghi bàn. Khi trận đấu kết thúc, Suthipong cũng lên tiếng xin lỗi ban huấn luyện và người hâm mộ.

Giao hữu: U19 Indonesia 3-0 U19 Thái Lan

Tuy nhiên, sau trận đấu, thủ thành này đã nhận được sự bảo vệ tuyệt đối từ HLV Marc Alavedra Palacios. HLV U19 Thái Lan đã phát biểu sau trận: "Đối với tôi, những sai lầm như vậy là điều hết sức bình thường. Tôi rất thông cảm cho Suthipong.

Tôi nghĩ cậu ấy đã muốn làm hết sức mình và trong giờ nghỉ, cậu ấy còn nói với tôi rằng cậu ấy muốn được khắc phục sai lầm. Tôi nghĩ mọi người không nên trách Suthipong bởi những tai nạn như vậy là điều rất bình thường trong bóng đá".

Thủ môn Thái Lan mắc sai lầm tai hại bị đối xử như thế nào? - Ảnh 2.

HLV Marc Alavedra Palacios (trái) lên tiếng bênh vực thủ môn Suthipong Pisanbub.

HLV Marc Alavedra Palacios cũng lý giải nguyên nhân chính khiến U19 Thái Lan thảm bại là do ở đợt triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu này, ông đã gọi tới 15 cầu thủ mới trong đó chỉ có vài cầu thủ từng là nòng cốt giúp U18 Thái Lan vô địch giải U18 Đông Nam Á.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng thất bại này sẽ giúp ông rút ra rất nhiều bài học để chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á.

Không chỉ riêng HLV Marc Alavedra Palacios mà có rất nhiều CĐV Thái Lan cũng lên tiếng bênh vực và nói lời cảm thông với thủ môn Suthipong.

CĐV Sirin Meesomboon đưa ra quan điểm của mình: "Đừng trách móc Suthipong. Việc chúng ta cần làm là chờ đợi cuộc trả món nợ ở một giải đấu chính thức".

Người hâm mộ Dika Po nhận xét: "Đây không phải là đội hình tốt nhất của U19 Thái Lan. Hơn nữa đây chỉ là trận đấu giao hữu. Thất bại này không nói lên được điều gì cả và cũng chẳng có lý do gì để trách móc thủ môn Suthipong".

Thủ môn Thái Lan mắc sai lầm tai hại bị đối xử như thế nào? - Ảnh 3.

Hình ảnh được một CĐV Thái Lan chế sau trận đấu.

CĐV Noot Natcha ở Bangkok lại chế một hình ảnh rất thú vị khi ghép "Thần đồng xứ Vạn đảo" cùng với Ronaldo và Messi kèm theo dòng bình luận: "Đừng trách Suthipong khi Indonesia có vị chúa Egy Maulana Vikri".

Có thể thấy việc người Thái bảo vệ cầu thủ của mình sau khi mắc sai lầm là điều mà chúng ta cần phải học hỏi. Bởi cách đây không lâu, thủ môn Phí Minh Long đã bị dư luận lên án gay gắt sau những sai lầm khiến U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games 29.

Sau trận thua Indonesia, U19 Thái Lan sẽ có thêm một trận đấu giao hữu nữa gặp CLB Borneo FC của Indonesia tại Samarinda vào thứ Tư (11/10).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại