Thái Lan bất ngờ thảm bại sau sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn của thủ môn

Tiểu Mã |

Thật khó có thể tưởng tượng nổi Thái Lan lại thảm bại 0-3 trước Indonesia, với bước ngoặt là sai lầm khó tin của thủ môn xứ chùa Vàng.

Giao hữu: U19 Indonesia 3-0 U19 Thái Lan

Chiều và tối 8/10, cả 3 đội tuyển U19, U23 và ĐTQG Thái Lan đều trải qua những trận đấu giao hữu. Bất ngờ nhất chính là việc U19 Thái Lan nhận thất bại 0-3 trước Indonesia trên sân khách.

Còn nhớ cách đây không lâu, lứa U18 Thái Lan đã không khó để đánh bại Indonesia ở bán kết giải U18 Đông Nam Á trước khi lên ngôi vô địch, nhưng tối qua ĐT U19 xứ Chùa Vàng lại thảm bại trước đối thủ xứ Vạn đảo theo một kịch bản khó có thể chấp nhận nổi.

Đây là trận đấu mà hàng phòng ngự U19 Thái Lan đã chơi cực kỳ tệ hại, liên tục để hàng công Indonesia khuấy đảo và bị đặt trong tình trạng báo động.

"Thần đồng" Egy Maulana Vikri – người được ví là "Messi mới xứ Vạn đảo" thậm chí còn 2 lần ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Nhưng điều gì cần đến cũng phải đến, sau nhiều tình huống tấn công sắc bén, Indonesia cũng chọc thủng lưới Thái Lan sau một tình huống mà thủ thành xứ Chùa Tháp đã mắc lỗi vô cùng ngớ ngẩn.

Thái Lan bất ngờ thảm bại sau sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn của thủ môn - Ảnh 2.

U19 Thái Lan (áo đen) đã có một trận đấu bạc nhược.

Đây chính là bước ngoặt của trận đấu bởi sau bàn thua đó, Thái Lan đá càng tệ và gần như không có nổi một tình huống tấn công sắc bén nào. Ngược lại, Indonesia thể hiện rõ sự hưng phấn. Đội bóng xứ Vạn đảo tiếp tục thi lấn lướt hoàn toàn và hệ quả là họ đã ghi thêm 2 bàn thắng nữa theo cách khá dễ dàng để khép lại chiến thắng khó tin với tỷ số 3-0.

Thời gian gần đây, bóng đá Thái Lan luôn rất chú trọng vào hàng phòng ngự mà chức vô địch ở SEA Games 29 hay giải U18 Đông Nam Á 2017 chính là những minh chứng rõ nhất, thế nên càng khó lý giải việc U19 của họ bất ngờ thua tới 0-3.

Thái Lan bất ngờ thảm bại sau sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn của thủ môn - Ảnh 3.

Niềm vui của U19 Indonesia.

Trong khi U19 Thái Lan thua thảm, đến lượt lứa đàn anh U23 Thái Lan cũng chịu một thất bại khi thi đấu giao hữu cùng U23 Jordan với tỷ số 1-0 ngay trên sân nhà Nonthaburi.

Đáng chú ý, đây là trận đấu đầu tiên tân HLV Zoran Jankovic dẫn dắt U23 Thái Lan còn Worrawoot Srimaka – người đã đưa U22 Thái Lan vô địch SEA Games chuyển sang vai trò làm trợ lý cho ông Zoran Jankovic.

Ngoài những thất bại của hai đội tuyển trẻ U19 và U23, chỉ có ĐTQG Thái Lan là giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội bóng châu Phi Kenya (đội tuyển xếp hạng 88 thế giới), diễn ra ở Bangkok. Đây là trận đấu là tiền vệ kỳ cựu Datsakorn Thonglao được triệu tập và có lần thứ 100 khoác áo ĐTQG.

Thái Lan bất ngờ thảm bại sau sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn của thủ môn - Ảnh 4.

Thonglao mang băng đội trưởng ở ĐT Thái Lan.

Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu cuối cùng của ĐT Thái Lan trong năm 2017, bởi thầy trò HLV Milovan Rajevac đã chính thức vượt qua vòng loại để giành vé vào VCK Asian Cup 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại