Thủ môn Ngoại hạng Anh kể về khoảnh khắc đánh bại ĐT Việt Nam

PV/VOV.VN |

Thủ môn từng chơi ở Ngoại hạng Anh - Neil Etheridge chia sẻ với AFC về khoảnh khắc anh cùng ĐT Philippines đánh bại ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2010.

Tại AFF Cup 2010, ĐT Việt Nam khi đó là ĐKVĐ và được đánh giá cao nhất bảng B gồm các đối thủ Philippines, Singapore và Myanmar. Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Calisto được kỳ vọng sẽ dễ dàng đi tiếp vào bán kết.

Thủ môn Ngoại hạng Anh kể về khoảnh khắc đánh bại ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ thành Etheridge (số 1) trong trận đấu với ĐT Việt Nam vào năm 2010. (Ảnh: AFF).


Tuy vậy, chặng đường vào bán kết của ĐT Việt Nam lại chông gai hơn tưởng tưởng bởi một đối thủ Philippines thật sự khó chịu. Với chính sách kêu gọi các cầu thủ có gốc gác Philippines về đóng góp cho đất nước, đội bóng vốn bị đánh giá yếu nhất khu vực đã tạo nên bất ngờ với chiến thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam ngay tại sân Mỹ Đình. Người góp công lớn nhất cho Philippines trong trận đấu ấy là thủ môn Neil Etheridge, người trưởng thành từ bóng đá chuyên nghiệp của Anh, với không ít hơn 5 lần cản phá những cơ hội mười mươi của ĐT Việt Nam.

Chia sẻ lại cảm xúc với AFC về chiến thắng ấy trước ĐT Việt Nam, thủ thành từng có 38 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh nói: "10 năm trước, vào năm 2010 tại Hà Nội, Philippines lần đầu tiên lọt vào nhóm 4 đội hay nhất AFF Cup. Việc lọt vào bán kết là một trải nghiệm tuyệt vời của bóng đá Philippines. Khi ấy tôi còn rất trẻ và có giải đấu đầu tiên cùng ĐTQG. Tôi rất vui khi đã có giải đấu tốt để giúp đội tuyển đạt thành tích cao.

Theo tôi, ĐT Philippines đang có sự tiến bộ từng bước, chúng tôi đang dần trở thành đội bóng mạnh của khu vực Đông Nam Á. Philippines chưa bao giờ vô địch AFF Cup và đó là mục tiêu chúng tôi muốn đạt được. 10 năm trước World Cup là một giấc mơ, Asian Cup là một giấc mơ và bán kết AFF Cup là một giấc mơ với Philippines. Bây giờ chúng tôi đã đi được một chặng đường dài và chúng tôi phải kiên định với con đường đang đi".

Ở kỳ AFF Cup gần nhất, ĐT Philippines cũng đã vào đến bán kết trước khi thất bại trước ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Tại vòng loại World Cup 2022, đội bóng này cũng đang cạnh tranh quyết liệt với Syria và Trung Quốc cho tấm vé vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại