Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó bởi "đặc sản" đáng sợ của Malaysia, Indonesia?

Linh Đan |

Ở vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam đủ tự tin khi đối đầu với các đối thủ tại tại bảng G. Tuy nhiên có một yếu tố ngoài chuyên môn khá đáng ngại cần hết sức được lưu tâm.

Sau lễ bốc thăm diễn ra vào chiều 17/7, việc Việt Nam nằm chung bảng với UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia khiến thủ môn Trần Nguyên Mạnh của SLNA không giấu được sự phấn khích về một bảng đấu thú vị. Chia sẻ với Trí thức trẻ, thủ môn từng có nhiều năm khoác áo ĐTQG tự tin cho rằng mục tiêu nhất bảng sẽ là điều Việt Nam hướng đến.

"Thực ra kết quả bốc thăm như vậy phần nào cũng có chút khó khăn. Nhưng tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại, chính các đối thủ khác cũng phải e ngại Việt Nam. Ở Đông Nam Á vào lúc này, chúng ta vẫn có sự nhỉnh hơn. Ngay cả đội hạt giống số 1 là UAE gặp Việt Nam cũng không dễ dàng chút nào.

Tất nhiên bóng đá không nói trước được điều gì nhưng cơ hội để Việt Nam tối thiểu giành được ngôi nhì bảng là hoàn toàn có thể. Có điều cũng chỉ 4 đội nhì có vé đi tiếp nên tôi nghĩ toàn đội sẽ hướng tới mục tiêu nhất bảng. Đơn giản bởi so với các bảng đấu khác, Việt Nam có phần thiệt thòi vì các đối thủ đều có trình độ không chênh lệch nhau quá nhiều nên khó có được một hiệu số bàn thắng lớn."

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó bởi đặc sản đáng sợ của Malaysia, Indonesia? - Ảnh 1.

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. (Ảnh: AFC)

Nhận định cụ thể hơn, Nguyên Mạnh chỉ ra những yếu tố giúp Việt Nam có thể tự tin khi chạm trán các đối thủ tại bảng G.

"Hồi đầu năm Việt Nam đã có giải đấu Asian Cup tương đối thành công tại UAE, bởi vậy tôi nghĩ việc làm khách tới Tây Á vào lúc này không phải điều gì quá đáng ngại. Ít nhất những khó khăn về việc khác biệt múi giờ hay thời tiết sẽ không phải vấn đề với các cầu thủ."

"Với Thái Lan, sau những gì đã trải qua cùng đồng đội tại King’s Cup 2019, tôi nghĩ lần tái đầu này chắc chắn sẽ khó khăn cho chúng ta. Vừa rồi họ thiếu vắng Chanathip, một phần sức mạnh rõ ràng bị ảnh hưởng. Dù vậy thầy Park vẫn luôn có những suy tính riêng của mình và Việt Nam chắc chắn sẽ không có sự e ngại nào cả với đối thủ này."

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó bởi đặc sản đáng sợ của Malaysia, Indonesia? - Ảnh 2.

Dù tự tin nhưng thủ môn Nguyên Mạnh không quên nhắc nhở các đồng đội về những chiến đèn laser của CĐV Malaysia và Indonesia.

Dù vậy, thủ môn sinh năm 1991 cũng tiết lộ việc làm khách tại Indonesia và Malaysia tiềm ẩn những khó khăn khác nằm ngoài yếu tố chuyên môn. Theo chia sẻ của Nguyên Mạnh, các CĐV của hai đội bóng này ngoài tinh thần cuồng nhiệt còn không ít lần có những hành vi không đẹp để gây ảnh hưởng đến cầu thủ đối phương.

"Thực tế CĐV Malaysia và Indonesia có khá nhiều nét tương đồng. Họ rất cuồng nhiệt nhưng nhiều lúc có phần hơi thái quá. Nếu thi đấu vào buổi tối, gần như khó tránh được việc bị CĐV của họ dọi tia laser, đặc biệt vào thời điểm cuối mối hiệp đấu.

Cầu thủ thi đấu trên sân nếu bị dọi đúng tầm mắt sẽ tương đối nguy hiểm, cảm giác bị bất ngờ và mất đi sự tập trung vào thời điểm đó. Nó không đến mức làm cầu thủ bị choáng, nhưng việc bất ngờ có một luồng sáng lạ chiếu vào mắt khiến bọn tôi bị phân tâm."

"Ngoài ra với riêng bản thân tôi, khi thấy Việt Nam cùng bảng Indonesia cũng mang lại những cảm xúc đầy duyên nợ. Nhưng chuyện của quá khứ đã là quá khứ rồi. Trước mắt tôi sẽ cố gắng duy trì phong độ tốt ở V.League trong màu áo SLNA, qua đó nhận được sự tin tưởng của HLV Park Hang-seo để có cơ hội tiếp tục cống hiến cho đội tuyển."


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại