Thủ môn Đan Mạch cứ gặp Harry Kane là 'lấy rổ hứng bóng'

Mạnh Tùng |

Tiền đạo đội tuyển Anh Harry Kane đang là khắc tinh của thủ môn Đan Mạch Kasper Schmeichel ở giải Ngoại hạng Anh.

Trong số các thủ môn dự EURO 2020, Kasper Schmeichel là người bị Harry Kane chọc thủng lưới nhiều nhất. Cả hai thường xuyên gặp nhau trong màu áo CLB ở giải Ngoại hạng Anh, Kane thi đấu cho Tottenham trong khi Schmeichel khoác áo Leicester City.

Cụ thể, Harry Kane đã ghi tổng cộng 14 bàn thắng vào lưới Schmeichel, nhiều hơn 4 bàn so với thủ môn hiện tại của đội tuyển Anh Jordan Pickford. Harry Kane lập hat-trick và thậm chí từng ghi 4 bàn vào lưới Schmeichel trong trận Tottenham thắng Leicester 6-1 vào năm 2017.

Thủ môn Đan Mạch cứ gặp Harry Kane là lấy rổ hứng bóng - Ảnh 1.

Tuy nhiên, xét về mặt danh hiệu, Kasper Schmeichel có phần nổi trội hơn. Leicester từng vô địch Ngoại hạng Anh, trong khi Tottenham chưa một lần lên ngôi. Đội tuyển Đan Mạch của Kasper cũng từng bước lên đỉnh cao nhất tại EURO 1992 còn đội tuyển Anh là đội bóng duy nhất chưa vô địch EURO trong số các đội vào đến bán kết giải đấu năm nay.

Trong lần tái đấu đặc biệt tối nay, Harry Kane được kỳ vọng sẽ tiếp tục cái duyên ghi bàn vào lưới Kasper Schmeichel nhưng anh thường làm ở Ngoại hạng Anh.

Kasper Schmeichel dường như không quan tâm đến điều này. Thủ môn Đan Mạch thậm chí còn mỉa mai đội tuyển Anh. Trong buổi họp báo trước trận bán kết Anh - Đan Mạch, một phóng viên đã hỏi Schmeichel: "Có lẽ anh đã nghe thấy câu "Bóng đá trở về nhà". Anh sẽ làm gì để ngăn bóng đá "về nhà"?"

"Thế bóng đá có bao giờ về đến nhà không? Họ từng vô địch chưa nhỉ? Năm 1966 ư, đó là World Cup cơ mà? Thành thật mà nói, tôi ít để ý đến đội tuyển Anh vì điều đó chả có ý nghĩa gì với tôi. Tôi chỉ muốn làm gì đó cho đất nước mình, mang lại niềm vui cho hơn 5 triệu người dân. Vậy nên tôi thật sự không nghĩ nhiều đến cảm xúc gì của đội tuyển Anh cả", Schmeichel đáp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại