Ramos với Pique đòi công bằng cho Morata và ĐT Tây Ban Nha

Hoàng Yến/VOV.VN |

Hai trung vệ Ramos với Pique cho rằng, Tây Ban Nha bị loại khỏi EURO 2021 là bất công vì Bò tót chơi hay hơn Italia.

Ramos cho rằng Tây Ban Nha bị loại là bất công (Ảnh: Getty).

Ramos cho rằng Tây Ban Nha bị loại là bất công (Ảnh: Getty).

Tây Ban Nha dù thi đấu rất tốt ở trận bán kết EURO 2021, nhưng Bò tót vẫn bị Italia cầm hòa 1-1 sau 120 và thua đối thủ trên loạt sút luân lưu cân não, qua đó lỗi hẹn với trận chung kết.

Tiền đạo Morata, người ghi bàn gỡ hòa cho Tây Ban Nha, nhưng cũng chính anh sút hỏng quả luân lưu khiến Bò tót bị loại cho rằng, Bò tót xứng đáng đi tiếp vì đã chơi tốt hơn. Bên cạnh đó, chân sút này cũng gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên.

Trong khi đó, cựu đội trưởng Tây Ban Nha - Ramos thì cho rằng: “Thật buồn và không công bằng. Mặc dù không thể đi tiếp, nhưng các cầu thủ đã khiến cả đất nước rung chuyển vì phấn khích. Thật tự hào về những đồng đội của chúng tôi”.

Trung vệ Pique cũng đồng quan điểm với Ramos, anh cho rằng: “Tôi tự hào về ĐT Tây Ban Nha. Thành tích vào tới bán kết là rất xứng đáng với những gì đã thể hiện ở giải đấu năm nay.

Tôi không nghĩ rằng có đội bóng nào xuất sắc hơn Tây Ban Nha ở giải đấu này, nhưng loạt sút luân lưu đôi khi rất tàn nhẫn. Xin gửi lời động viên tới toàn đội”.

Tây Ban Nha thi đấu không ấn tượng ở vòng bảng, nhưng càng vào sâu thì Bò tót chơi lại càng hay. Ở trận đấu với Italia cũng vậy, nhưng việc thiếu một sát thủ biết kết liễu đối phương là một trong những lý do khiến Tây Ban Nha phải dừng bước ở bán kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại