Thủ lĩnh "Tống Giang" của Thủy Hử mắc bệnh hiểm nghèo và tình yêu mãnh liệt khó tin của vợ con

Tuệ Như |

Cuộc đời của nam diễn viên Lý Tuyết Kiện từng gặp phải biến cố lớn khi ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, nhờ tình yêu thương của vợ con mà ông vượt qua được sự ngặt nghèo của số phận.

"Bậc thầy diễn xuất" của làng điện ảnh Hoa ngữ

Lý Tuyết Kiện sinh năm 1954 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông sinh vào giữa mùa đông, khi tuyết rơi đầy trời, nên ban đầu được cha mẹ đặt tên cho ông là "Lý Tuyết Kiến", với ý nghĩa là "nhìn thấy tuyết".

Nhưng vì thuở nhỏ ông ốm yếu, xanh xao, lại hay mắc bệnh vặt nên cha mẹ sau đó đã đổi lại tên cho ông thành "Lý Tuyết Kiện", chữ "kiện" có ý nghĩa khỏe mạnh, tráng kiện.

Thủ lĩnh Tống Giang của Thủy Hử mắc bệnh hiểm nghèo và tình yêu mãnh liệt khó tin của vợ con - Ảnh 1.

Lý Tuyết Kiện là "cây đa cây đề" của làng điện ảnh Hoa ngữ.

Ngay từ khi còn nhỏ, Lý Tuyết Kiện đã sớm bộc lộc năng khiếu về nghệ thuật. Năm 11 tuổi, ông bắt đầu theo học lớp diễn xuất ở Quý Châu. Đến năm 1973, ông tham gia quân ngũ. Nhờ tài năng thiên bẩm, Lý Tuyết Kiện được chọn vào đoàn nghệ thuật quân đội vào năm 1977.

Cùng năm, ông thi đỗ vào Học viện kịch nói thực nghiệm – Học viện thành lập từ năm 1956, là một trong những học viện nổi tiếng đào tạo hí kịch và diễn xuất giai đoạn 1955-1990.

Trong các nhân vật mà Lý Tuyết Kiện từng đảm nhận, có thể nói vai Tống Giang trong bộ phim Thủy Hử 1998 đã để lại cho khán giả ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Lý Tuyết Kiện đã vô cùng thành công khi khắc họa được ngoại hình, tính cách đến nội tâm của vị thủ lĩnh tài ba xuất chúng này.

Thủ lĩnh Tống Giang của Thủy Hử mắc bệnh hiểm nghèo và tình yêu mãnh liệt khó tin của vợ con - Ảnh 2.
Thủ lĩnh Tống Giang của Thủy Hử mắc bệnh hiểm nghèo và tình yêu mãnh liệt khó tin của vợ con - Ảnh 3.

Vai diễn thủ lĩnh Tống Giang trong phim Thủy hử 1998 của Lý Tuyết Kiện đã để lại cho khán giả ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Nhạc phim Thủy hử

Không chỉ vai diễn Tống Giang mà trong suốt sự nghiệp của mình, các nhân vật mà Lý Tuyết Kiện thủ vai luôn được giới chuyên môn đánh giá cao.

Diễn xuất của ông được xếp vào hàng "bậc thầy". Tài năng của Lý Tuyết Kiện được minh chứng rõ ràng nhất qua những giải thưởng lớn mà ông thu về nhờ những vai diễn.

Ông đã đạt được 43 giải thưởng danh giá về khả năng diễn xuất điển hình như "Giải Kim Kê cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (1990), "Giải Bách Hoa cho nam diễn viên xuất sắc nhất" (2012).

Năm 2017 tại Liên Hoan Phim Kim Ưng lần 11, Lê Tuyết Kiện vinh dự nhận giải "Diễn viên xuất sắc nhất" nhờ vai diễn Trương Tác Lâm - Đại Nguyên soái Lục Hải quân Trung Hoa Dân quốc trong bộ phim Thiếu Soái (2016), khi đó ông đã ở tuổi 63.

Giải thưởng này một lần nữa chứng minh tài năng và sự cống hiến hết mình cho nghiệp diễn của Lý Tuyết Kiện. 

Trong lễ trao giải, sau khi diễn viên Hồ Ca xướng tên người nghệ sĩ đáng quý, hàng trăm ngôi sao nổi tiếng khác có mặt tại đây đều đã đứng cả dậy để vỗ tay chúc mừng và tôn vinh ông.

Căn bệnh ung thư quái ác và câu chuyện cảm động về tình yêu thương gia đình

Năm 1983, Lý Tuyết Kiện kết hôn với nữ diễn viên Vu Hải Đan. Vì khi đó kinh tế khó khăn nên họ chỉ có thể tổ chức một đám cưới nhỏ giản dị trong sự chúc phúc của gia đình và đồng nghiệp. Tuy vậy suốt hơn 30 năm qua, vợ chồng Lý Tuyết Kiện vẫn sống bên nhau êm ấm và bền chặt.

Thủ lĩnh Tống Giang của Thủy Hử mắc bệnh hiểm nghèo và tình yêu mãnh liệt khó tin của vợ con - Ảnh 5.

Vợ chồng Lý Tuyết Kiện đã gắn bó bên nhau suốt hơn 30 năm, cùng nhau vượt qua mọi ngặt nghèo của số phận.

Không lâu sau đám cưới, con trai đầu lòng của họ chào đời. Cuộc sống của gia đình Lý Tuyết Kiện trôi qua kín đáo, bình dị nhưng hạnh phúc. Cũng giống như nhiều nghệ sĩ cùng thời khác, Lý Tuyết Kiện không chia sẻ nhiều về đời tư trên mặt báo, mà chỉ miệt mài cống hiến cho nghệ thuật.

Năm 2001, một biến cố lớn bất ngờ ập đến với ông. Lý Tuyết Kiện bị chẩn đoán mắc phải bệnh ung thư, khi đó nam diễn viên đang tham gia bộ phim Quỹ đạo Trung Quốc.

Thực ra trước khi quay phim, cơ thể của Lý Tuyết Kiện đã xuất hiện dấu hiệu bất thường, mũi ông mọc mụn, họng cũng cảm thấy khó chịu. Vì cho rằng đây chỉ là bệnh vặt thông thường nên Lý Tuyết Kiện không đi khám bác sĩ, mà chỉ uống thuốc chống viêm rồi gia nhập đoàn phim.

Một tháng sau, vợ Lý Tuyết Kiện đến phim trường thăm ông. Thấy triệu chứng của chồng ngày càng nghiêm trọng, sức khỏe giảm sút, nên bà kiên trì thuyết phục ông đi khám bệnh. Kết quả, bác sĩ chẩn đoán Lý Tuyết Kiện mắc bệnh ung thư biểu mô vòm họng.

Dù lâm bệnh nặng, nhưng Lý Tuyết Kiện vẫn vô cùng chuyên nghiệp. Không muốn đoàn phim vì mình mà bị ảnh hưởng, ông từ chối phẫu thuật, chấp nhận chữa bệnh bằng phương pháp xạ trị để có thể đều đặn đến phim trường hàng ngày.

Thủ lĩnh Tống Giang của Thủy Hử mắc bệnh hiểm nghèo và tình yêu mãnh liệt khó tin của vợ con - Ảnh 6.

Vợ Lý Tuyết Kiện luôn sát cánh cùng ông trong cuộc sống và công việc.

Sáng sáng, vợ Lý Tuyế Kiện lái xe đưa ông đến bệnh viện điều trị, chiều lại theo chồng ra phim trường để chăm sóc ông. 

Cứ thế, Lý Tuyết Kiện dùng cả sinh mệnh của mình để hoàn thành vai diễn. Sự chuyên nghiệp và tận tâm của ông khiến ai nấy đều vô cùng cảm động và nể phục.

Nhưng sau khi phim đóng máy, bệnh tình của Lý Tuyết Kiện ngày càng trầm trọng. Ông không uống nổi nước, chỉ cần hoạt động nhẹ là sẽ bị nôn và ho khan. Quá trình hóa trị khiến cơ thể ông gầy rộc, xanh xao chỉ còn da bọc xương.

Thời điểm đó, vợ Lý Tuyết Kiện luôn là chỗ dựa vững chắc cho ông. Bà ở bên động viên và chăm sóc ông từng ly từng tý.

Sau này, khi nhớ lại quãng thời khó khăn đó, Lý Tuyết Kiện tâm sự: "Việc hóa trị đau đớn vô cùng, lại tiêu tốn rất nhiều tiền, nên tôi đã từng muốn từ bỏ. Nhưng khi đó, vợ tôi đã luôn ở bên vực dậy tinh thần cho tôi, cùng tôi chiến đấu với bệnh tật.

Bà ấy phải chịu áp lực cực kỳ lớn, nhưng lại mạnh mẽ và kiên cường vô cùng. Tôi biết vợ tôi cũng sợ lắm, nhưng mỗi khi đứng trước tôi bà ấy lại luôn lạc quan và tự tin, nhờ vậy mà tôi mới có đủ ý chí để vượt qua tất cả".

Lý Tuyết Kiện kể khi ông lâm bệnh con trai vẫn còn nhỏ, cậu bé đã viết cho ông một bức thư như sau: "Bố thân yêu! Khi con ốm sốt, bố luôn ở bên chăm lo cho con, giờ bố bị bệnh, con dù không thể chăm sóc bố, nhưng luôn luôn nghĩ về bố, cầu nguyện cho bố, mong bố khỏi bệnh.

Con luôn có lòng tin rằng bố sẽ khỏe lại, vậy còn bố thì sao? Bố đừng trả lời con là "có lẽ", hãy nói với con rằng bố cũng "tin". Bố ơi, mẹ và con sẽ cùng bố đi hết đoạn đường khó khăn này. Mặc dù đường gian nan nhưng bố ơi hãy nhớ rằng: Phía cuối đường hầm luôn là ánh sáng".

Gấp lại lá thư của con trai, Lý Tuyết Kiện trào nước mắt. Ông tự nhủ rằng mình phải thật mạnh mẽ để bước qua bệnh tật, bởi vợ con, những người thân yêu nhất của ông luôn ở bên truyền thêm động lực cho ông.

Cuối cùng sau 2 năm, nhờ có sự động viên của gia đình bạn bè, đặc biệt là sự chăm sóc hết lòng của vợ, căn bệnh ung thư của Lý Tuyết Kiện đã được khống chế. Sau khi sức khỏe ổn định trở lại, ông tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp diễn xuất.

Thủ lĩnh Tống Giang của Thủy Hử mắc bệnh hiểm nghèo và tình yêu mãnh liệt khó tin của vợ con - Ảnh 7.

Lý Tuyết Kiện giờ đã bước sang tuổi 65, ông không còn đóng phim nữa mà dành thời gian để tận hưởng tuổi già.

Tuy nhiên hiện tại, do tuổi đã cao nên Lý Tuyết Kiện không còn nhận lời đóng phim nữa. Ông dành phần lớn thời gian để tận hưởng tuổi già, vui vầy bên con cháu.

Con trai Lý Cang của Lý Tuyết Kiện giờ đã khôn lớn, thành đạt. Cậu thừa hưởng toàn bộ tài năng và giấc mơ cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất của cha.

Thủ lĩnh Tống Giang của Thủy Hử mắc bệnh hiểm nghèo và tình yêu mãnh liệt khó tin của vợ con - Ảnh 8.

Con trai của Lý Tuyết Kiện.

Lý Cang đã tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh khoa đạo diễn, đây ngôi trường điện ảnh danh giá bậc nhất hiện nay của Châu Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại