Thông tin mới về vụ kỹ sư bịt mặt, cầm súng giả cướp hơn 2 tỷ ở ngân hàng

Nguyễn Song |

Theo thông tin mới nhất, nghi can cướp hơn 2 tỷ ở ngân hàng không yêu cầu luật sư vì gã kỹ sư này thấy tội trạng quá rõ ràng.

Chiều 11/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết thông tin mới về vụ bịt mặt lao vào cướp ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam (Vietcombank), phòng giao dịch Duyên Hải xảy ra ở Trà Vinh.

Theo đó, bị can Lê Lâm Hưng (SN 1988, quê Quảng Ninh), đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng, không yêu cầu luật sư bào chữa. Theo lời khai của bị can Hưng thì lý do không yêu cầu luật sư vì tội trạng quá rõ ràng.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Trà Vinh cho biết trên báo Người lao động: "Dù bị can không yêu cầu, nhưng cơ quan điều tra vẫn làm văn bản gửi Đoàn Luật sư Trà Vinh chỉ định luật sư bào chữa, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bị can".

Thông tin mới về vụ kỹ sư bịt mặt, cầm súng giả cướp hơn 2 tỷ ở ngân hàng - Ảnh 1.

Bị can Lê Lâm Hưng

Theo lời khai của nghi phạm, chiều 26/4, trong khi các nhân viên đang tất toán giao dịch thì Hưng điều khiển xe Yamaha Sirius, mặt đeo khẩu trang, cầm súng xông vào uy hiếp 6 nhân viên (3 nam, 3 nữ).

Sau khi uy hiếp các nhân viên ngân hàng, Hưng lấy đi số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, gồm 1,580 tỷ đồng và 35.900 USD.

Nguyên nhân gây án đối tượng khai nhận do nợ tiền cá độ bóng đá, cờ bạc nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

 Trước đó, Hưng đã nghiên cứu tìm hiểu về hoạt động của ngân hàng trong vài ngày, sau đó đã mua khẩu súng giả tại TP.HCM mang về để chuẩn bị gây án.

Về cái áo mặc trong lúc đi cướp và cái túi đựng tiền, Hưng xé nhỏ từng mảnh bỏ ở nhiều thùng rác trong khu nhiệt điện nhằm phi tang mọi vật chứng có liên quan. Đôi giầy vẫn còn sử dụng, không thay đổi như mọi ngày đi làm.

Ngày 6/5, cơ quan công an đã ập vào bắt giữ Lê Lâm Hưng tại một căn nhà ở phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Được biết, Hưng có một vợ và hai con, hiện đang thuê nhà chỉ cách ngân hàng đối tượng gây ra vụ cướp khoảng 400 mét

Trước đó nhiều năm, Hưng học kỹ sư điện tại miền Bắc rồi về làm tại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 với mức lương mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng.

 Tang vật vụ án là khẩu súng mà Hưng dùng mang đi cướp chỉ là súng giả và đối tượng khai đã vứt ở cầu tàu gần nơi làm việc.

Hiện công an đã thu giữ được 35.900 USD và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt. Số tiền còn lại Hưng khai là sử dụng để trả nợ do thua cá độ bóng đá.

Cướp ngân hàng ở Trà Vinh 

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại