Thông tin mới nhất vụ giám đốc bệnh viện biến xe cứu thương thành ô tô riêng

Đức Nguyên |

Chẳng những biến xe cấp cứu thành xe riêng để sử dụng mà ông Phát còn thanh toán sai quy định hàng ngàn lít xăng, đồng thời dính nhiều sai phạm trong quá trình lãnh đạo bệnh viện.

Ngày 2/11, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang thông tin, đơn vị đã thu hồi quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phú Quốc đối với ông Nguyễn Đức Phát theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, thanh tra tỉnh Kiên Giang đã có kết luận liên quan đến hàng loạt sai phạm của ông Phát trong quá trình lãnh đạo bệnh viện Phú Quốc nhiệm kỳ trước. Tháng 6/2016, ông Phát đã bị khiển trách về mặt Đảng.

Chẳng những biến xe cứu thương thành xe riêng để đi học, đi công tác mà ông Phát còn thanh toán sai quy định hàng ngàn lít xăng, đồng thời dính nhiều sai phạm khác đã được báo chí phản ánh trong thời gian qua

Thông tin mới nhất vụ giám đốc bệnh viện biến xe cứu thương thành ô tô riêng - Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Trung.

Cụ thể: Thanh tra Sở Y tế và Uỷ ban Kiểm tra huyện uỷ Phú Quốc cùng tiến hành thanh, kiểm tra đối với Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc.

Trong kết luận của 2 đơn vị nêu rõ, vào năm 2005 Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc được Bộ Y tế cấp xe ô tô cứu thương nhãn hiệu TOYOTA loại LANDCRUISER, BKS 68C-0799.

Sau khi Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc được Bộ Y tế cấp ôtô cứu thương, ông Phát tự ý gỡ bỏ phần băng ca rồi lắp thêm ghế, biến thành xe 7 chỗ để sử dụng khi đi công tác hay đi học.

Từ năm 2013 đến tháng 6/2015, ông Phát đã thanh toán khống hơn 1.000 lít xăng vì có thời gian đi công tác trùng với thời gian ông này đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị.

Từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/6/2015, Bệnh viện có sai phạm trong việc mua vật tư, hoá chất xét nghiệm tại cửa hàng Tiến Phát với giá trị gần hơn 4,5 tỷ đồng như không thành lập hội đồng mua sắm tài sản; hình thức mua xét chọn thầu không thông qua chào hàng cạnh tranh.

Khi mua hoá chất về bệnh viện không nhập kho theo dõi cấp phát theo nhu cầu sử dụng và không theo dõi việc sử dụng.

Vị giám đốc này cũng không sử dụng phần mềm miễn phí của các công ty trong tỉnh cung cấp mà đặt mua phần mềm quản lý và trang bị máy tính tại các khoa, hết 400 triệu đồng, nhưng chỉ ứng dụng được một phần.

Ngoài ra, cũng dưới quyền lãnh đạo của bác sĩ Phát, bệnh viện Phú Quốc đã để xảy ra 1 số trường hợp tử vong do thiếu sót về chuyên môn.

Thông tin mới nhất vụ giám đốc bệnh viện biến xe cứu thương thành ô tô riêng - Ảnh 2.

Ông Phát tự ý gỡ bỏ phần băng ca rồi lắp thêm ghế, biến thành xe 7 chỗ để sử dụng khi đi công tác hay đi học.

Được biết sau khi có kết luận kiểm tra, ông Phát đã trả lại chiếc xe theo hiện trạng ban đầu bằng cách lắp lại băng ca cứu thương.

Hiện tại lãnh đạo Sở Y tế Kiên Giang vẫn chưa tiến hành quy trình rút bác sĩ Phát về đất liền, cũng như chưa phân công giám đốc mới cho bệnh viện đa khoa Phú Quốc.

Trước đó, như Báo Tuổi trẻ đã thông tin, sáng 24/7/2016, vợ chồng anh Lê Duy Khánh (SN 1985) và chị Phan Thị Thu Thảo (SN 1992), ngụ tổ 11, khu phố 2, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiên Giang đưa con trai là bé Lê Phan Tiến Đạt, 15 tháng tuổi vào bệnh viện trong tình trạng ói và tiêu chảy.

Nhập viện điều trị đến sáng 25/7 thì bé qua đời. Đau đớn vì mất con trai đầu lòng, vợ chồng anh Khánh cùng người thân bức xúc cho rằng chính sự tắc trách của bệnh viện đã gây ra cái chết của con mình.

Sau đó, ngày 2/8, Bệnh viện Phú Quốc đã tổ chức cuộc kiểm thảo gồm ban giám đốc bệnh viện cùng các phòng khoa liên quan.

Theo biên bản kết luận cuộc kiểm thảo, bé Đạt chết là do bị sốc nhiễm trùng nhiễm độc nặng, suy đa tạng, suy hô hấp do nhiễm trùng tiêu hóa trên bệnh nhân thừa cân. Do diễn tiến bệnh quá nhanh, dù các bác sĩ bệnh viện đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được bé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại