Thông tin mới nhất về vụ cháy ở tiệm cầm đồ: Cả 3 người bị mắc kẹt bên trong đều đã tử vong

Thanh Hải |

Lực lượng chức năng đã có báo cáo nhanh về vụ cháy tại tiệm cầm đồ ở Bình Dương vào ngày 8/7 khiến 3 người tử vong.

Theo báo cáo nhanh, vụ cháy xảy ra tại tiệm cầm đồ Hương Huy Hoàng rộng khoảng 200m2, diện tích cháy khoảng 30m2, chất cháy chủ yếu gồm: Xe gắn máy, gỗ, vật dụng gia đình.

Danh tính 3 người chết được xác định: Anh Nguyễn Xuân Hoan (sinh năm 1989), chị Đỗ Thị Uyên (sinh năm 1990) cả 2 cùng quê Thanh Hoá, bé Đỗ Việt Anh (sinh năm 2014) con chị Uyên

Nguyên nhân, đang được làm rõ (nhận định ban đầu là do tự tử).

Thông tin mới nhất về vụ cháy ở tiệm cầm đồ: Cả 3 người bị mắc kẹt bên trong đều đã tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Như đã thông tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 ngày 8/7 tại một tiệm cầm đồ nằm góc ngã ba Chiêu Liêu, giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Khắp và đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương.

Thời điểm trên, người dân thấy khói lửa phát ra từ tiệm cầm đồ. Người dân hô hoán cùng nhau dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Ngọn lửa chỉ trong chốc lát đã bao trùm cả tiệm, khói bốc lên mù mịt khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP Dĩ An đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa.

Sau hơn 30 phút phun nước dập lửa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, toàn bộ đồ đạc bên trong cửa hàng bị thiêu rụi. Vụ cháy đã khiến 3 người bị mắc kẹt bên trong, tử vong thương tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại