Thông tin bất ngờ vụ ô tô của cán bộ kiểm lâm nghi bị đặt mìn khi dự đám tang

Phú Thiên |

Qua điều tra, Công an tỉnh Bình Phước xác định, vật nghi là mìn tự chế đặt ở xe của cán bộ kiểm lâm chỉ là vỏ của 1 viên pháo đã nổ do Trung Quốc sản xuất.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã có kết quả điều tra ban đầu vụ xe của ông Nguyễn Văn Hữu, là Phó phòng pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh nghi bị đặt mìn tự chế.

Lãnh đạo công an tỉnh Bình Phước xác nhận, qua điều tra vật nghi là mìn tự chế chỉ là vỏ của 1 viên pháo đã nổ do Trung Quốc sản xuất. Có thể đây chỉ là 1 trò đùa của 1 người nào đó. Tuy nhiên, vụ việc khiến cho công an phải vào cuộc điều tra.

Hiện công an đang điều tra truy xét đối tượng đặt viên pháo vào xe tuy nhiên, do khu vực xảy ra vụ việc không có camera nên việc truy xét khó khăn.

Như đã thông tin, khoảng 7h30 sáng 14/1, ông Hữu điều khiển chiếc ô tô BKS: 93A-016.88 đi dự đám tang người quen ở TP.Đồng Xoài. Ông này đậu xe phía ngoài khuôn viên cạnh nghĩa trang thành phố.

Sau đó, Phó phòng pháp chế Chi cục Kiểm lâm lái xe về hướng huyện Đồng Phú thì phát hiện một vật lạ giống như mìn tự chế đặt ở khu vực cần gạt nước trên đầu xe. Ông này vội rời xe, báo công an.

Nhận tin, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước có mặt, tiến hành kiểm tra. Công an đã cách ly người dân khỏi khu vực chiếc xe có vật nghi là mìn tự chế.

Công binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, rà soát bom mìn, xử lý gỡ vật thể ra khỏi ô tô để đưa đi kiểm tra, xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại