Thống kê lên tiếng: Thái Lan sẽ lại thất bại trước thầy trò HLV Park Hang-seo?

Hà Phương |

Cuộc so tài vào ngày 5/9 tới với đội tuyển Việt Nam sẽ là trận đấu ra mắt của HLV Akira Nishino trên cương vị thuyền trưởng của đội tuyển Thái Lan.

Sau khi đã liên tục "dưới màu" đội Việt Nam trong suốt 2 năm qua, nhiệm vụ đặt ra cho đội tuyển Thái Lan ở trận này không gì khác hơn là giành trọn 3 điểm. Để làm được điều đó, HLV Akira Nishino sẽ phải nỗ lực hết sức mình để tránh đi theo "vết xe đổ" của những người tiền nhiệm.

Thống kê cho thấy nếu không kể HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai thì cả 3 HLV chính thức của đội bóng xứ sở chùa vàng gần đây nhất trước HLV Akira Nishino đều đã phải nếm trải cảm giác thất bại trong trận đấu ra mắt của mình.

Sau khi HLV Winfried Schafer từ chức vào cuối tháng 6/2013, HLV Surachai Jaturapattarapong đã được LĐBĐ Thái Lan (FAT) đưa lên làm thuyền trưởng của "Voi chiến". Tuy nhiên cựu tuyển thủ quốc gia Thái Lan này đã có trận đấu ra mắt không thành công. Đội bóng xứ sở chùa Vàng đã để thua Iran với tỷ số 1-2 trong cuộc chạm trán vào ngày 15/10/2013 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015.

Thống kê lên tiếng: Thái Lan sẽ lại thất bại trước thầy trò HLV Park Hang-seo? - Ảnh 1.

Tân HLV trưởng ĐTQG Thái Lan - Akira Nishino, đang đứng trước rất nhiều khó khăn.

Không hài lòng với Surachai Jaturapattarapong, FAT quyết định "đôn" một tượng đài khác của bóng đá Thái Lan là Kiatisak Senamuang từ HLV đội tuyển U23 Thái Lan lên nắm quyền ở ĐTQG Thái Lan kể từ ngày 10/2/2014.

Trận đấu ra mắt của "Zico Thái" trên cương vị mới là dẫn dắt đội tuyển Thái Lan so tài với Lebanon tại vòng loại Asian Cup 2015 vào ngày 5/3/2014. Mặc dù có lợi thế được chơi trên sân nhà nhưng thầy trò HLV Kiatisak khi đó đã thi đấu không thành công và để thua đậm với tỷ số 2-5.

Sau hơn 3 năm dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, "Zico Thái" quyết định chia tay "Voi chiến" vào tháng 4/2017, để mở ra "triều đại" mới của HLV Milovan Rajevac.

Thống kê lên tiếng: Thái Lan sẽ lại thất bại trước thầy trò HLV Park Hang-seo? - Ảnh 2.

Tuy nhiên, cũng giống như những người tiền nhiệm Surachai Jaturapattarapong và Kiatisak Senamuang, Milovan Rajevac cũng có màn ra mắt không được như mong đợi. Trận đấu đầu tiên của thuyền trưởng người Serbia trong vai trò dẫn dắt đội tuyển Thái Lan là trận giao hữu với Uzbekistan tại Tashkent vào ngày 6/6/2017 đã khép lại phần thắng chung cuộc 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Đang gặp rất nhiều áp lực trước trận đấu với Việt Nam, không biết HLV Akira Nishino sẽ có màn ra mắt ra sao cùng đội tuyển Thái Lan? Và liệu chiến lược gia người Nhật Bản có thể tránh được "vết xe đổ" của những người tiền nhiệm?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại