Thống đốc Nga bị bắt vì nhận hối lộ ‘khủng’

Ngọc Như |

Thống đốc vùng Kirov của Nga vừa bị bắt vì bị nghi nhận hối lộ 445.000 USD (gần 10 tỉ đồng) tại một nhà hàng ở thủ đô Moscow.

BBC đưa tin vụ việc xảy ra vào hôm 24-6, Nikita Belykh - người phụ trách khu vực Kirov đã bị bắt quả tang tại một nhà hàng ở Moscow khi đang nhận khoản tiền hối lộ 400.000 euro (tương đương 444.500 USD).

Các nhà điều tra thuộc Ủy ban Điều tra Nga (SKR) đã đăng tải những hình ảnh ông Belykh ngồi trước chiếc bàn đầy tiền mặt hối lộ lên website của họ.

Theo các nhà điều tra, ông Belykh nhận tiền hối lộ qua trung gian. Tiền hối lộ được cho là để đổi lấy việc bảo kê các hoạt động đầu tư kinh doanh mờ ám tại khu vực mà Belykh quản lý.

Hiện tại tòa án quận Basman đang tiến hành khởi tố ông Belykh về tội danh tham nhũng. Có khả năng ông sẽ phải lãnh hình phạt 10 năm tù giam.

Vladimir Markin, phát ngôn viên SKR, cho hay không hề có bất cứ ý đồ chính trị nào trong việc bắt giữ ông Belykh. Liên quan đến thông tin này, phía ông ông Belykh chưa có bất cứ bình luận nào.

Ông Belykh là vị thống đốc thứ ba của Nga bị bắt vì liên quan đến hành vi tham nhũng trong hơn một năm qua. Ông Belykh, 41 tuổi, được bầu lại để giữ chức vụ thống đốc vùng Kirov năm 2014, sau khi được Tổng thống Vladimir Putin lần đầu bổ nhiệm vào năm 2009.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại