Thời trang ngoại giao của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tiếp tục gây sốt

Việt Hương |

Mới đây, cựu Đệ nhất phu nhân Laura Bush đã khen ngợi bà Melania Trump rằng: "Cô ấy là một đại diện tuyệt với của nước Mỹ”.

Stephanie Grisham, Giám đốc Truyền thông của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump nói với CNN: “Đệ nhất phu nhân luôn suy nghĩ chu đáo và muốn tôn trọng truyền thống và các nghi thức ngoại giao của đất nước bà đến thăm. Phu nhân hiểu rõ mình đang đại diện cho nước Mỹ và luôn muốn chắc chắn rằng mọi việc bà làm là phù hợp”.

Vào tháng Năm, bà Melania cũng tháp tùng phu quân đến thăm các nước Ả rập Saudi, Israel, Bỉ và Italy, những câu chuyện về trang phục của bà luôn được mọi người quan tâm.

Từ bộ jumpsuit đen của Stella McCartney phối cùng thắt lưng vàng to bản của Yves Saint Laurent đến kiểu áo khoác đen dáng dài đen hiệu Dolce & Gabbana với mũ voan trùm đầu Pope, và chiếc áo khoác hoa có giá 54.500 USD cũng của thương hiệu Dolce & Gabbana tại Sicily, đều là những đề tài của truyền thông.

Thời trang ngoại giao của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tiếp tục gây sốt - Ảnh 1.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ xuất hiện trong hình ảnh đơn giản mà sang trọng tại Hawaii hôm 3/11. Ảnh AP

Elizabeth Holmes, một phóng viên thời trang có uy tín của trang The Wall Street Journal, cho biết: “Bà Trump là người hiểu rõ về thời trang và luôn cân nhắc về phong cách của chính mình. Tôi nghĩ việc những người có địa vị cao hiểu rõ về phong cách của chính họ là rất quan trọng, và tôi cũng đánh giá cao khi họ dùng những lựa chọn phong cách thời trang để hàm ý biểu đạt nhiều ý nghĩa trong đó”.

Cô cũng nói thêm: “Bà Michelle Obama đã dùng phong cách riêng của bà để nhằm biểu đạt chương trình nghị sự và kết nối với những người dân thường của Mỹ. Phong cách của bà Trump rất đẹp và hầu hết đều phù hợp với hoàn cảnh".

Tại điểm dừng chân đầu tiên ở Hawaii hôm thứ Sáu, bà Trump mặc một chiếc váy lụa Christian Dior màu ngà voi rất hợp với vòng hoa trắng bà đeo trên cổ.

Vào tháng 7 tại Đức, bà Trump đã chọn một thương hiệu Mỹ, Michael Kors – chiếc đầm trắng khi bà ngồi cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bữa tiệc tối G20, bộ trang phục này là một lựa chọn thông minh và rất được khen ngợi.

Và một dịp khác vào tháng 7, trong lễ kỉ niệm ngày Quốc khánh tại Pháp, bà rất khéo léo khi mặc bộ đầm màu đỏ của Dior, được thiết kế giống với bộ thiết kế đầu tiên của nhà thiết kế huyền thoại nước Pháp.

Grisham nói với CNN rằng bà Trump đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến công du lần này. Cô nói: “Phu nhân đã lên kế hoạch những trang phục cho mọi điểm dừng chân và các chuyến thăm rất cẩn thận”.

Holms cũng hi vọng bà sẽ ưu ái tạo cơ hội cho những nhà thiết kế, nhân danh ngoại giao: “Tôi đánh giá cao khi người ở địa vị cao như Đệ nhất phu nhân dùng sức ảnh hưởng của mình để ủng hộ một nhà thiết kế tại đất nước mà bà đến thăm, có thể là những tài năng mới".

Đầu tuần này, bà Trump đã nhận được sự ủng hộ của một trong số ít phụ nữ từng ở vị trí của bà, đó là cựu Đệ nhất phu nhân Laura Bush.

Bà Bush nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN: “Tôi nghĩ cô ấy đã làm rất tốt. Cô ấy là một đại diện tuyệt với của nước Mỹ”.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ tham gia các hoạt động bên lề cùng phu nhân Akie Abe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại