"Thời tiết những ngày diễn ra APEC dự báo rất bất lợi"

Đình Thức |

Áp thấp nhiệt đới đi vào biển Đông mạnh lên thành bão kết hợp với không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống gây ra mưa lớn, có thể xảy ra lũ ở Đà Nẵng trong những ngày diễn ra APEC.

Ngày 1/11, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Trung ương đã có buổi làm việc khẩn với UBND TP Đà Nẵng để lên phương án ứng phó với thiên tai nếu xảy ra trong dịp APEC.

Cuộc họp do ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chủ trì.

Tại cuộc họp, ông Thắng yêu cầu Đà Nẵng cần phải có ngay các phương án ứng phó với thiên tai nếu xảy ra dịp APEC này. Theo ông Thắng, đây là nhiệm vụ rất quan trọng đối với Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Thời tiết những ngày diễn ra APEC dự báo rất bất lợi - Ảnh 1.

Những trận mưa lớn trong 2 ngày qua khiến nhiều pano chào mừng APEC bị hư hại

"Thời tiết những ngày diễn ra APEC dự báo rất bất lợi. Áp thấp nhiệt đới đã vào biển Đông chiều nay và có thể lớn lên thành bão. Bão có khả năng đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ vào ngày 3 hoặc 4/11.

Một luồng không khí lạnh từ phía Bắc đang tràn xuống miền Trung. Hai yếu tố này tụ lại sẽ gây ra mưa rất lớn.

Cơ quan khí tượng thủy văn đã đưa ra dự báo các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào sẽ có mưa lớn trong nhiều ngày và có lụt cực lớn trên diện rộng kể cả các đô thị ở Nam Trung Bộ trong đó có Đà Nẵng.

Đà Nẵng không thể chủ quan và phải rút kinh nghiệm từ bão số 10 vừa rồi dù cơn bão này đang hướng vào các tỉnh phía Nam", Thứ trưởng Thắng lo lắng.

Thời tiết những ngày diễn ra APEC dự báo rất bất lợi - Ảnh 2.

Thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến việc tổ chức APEC

Ông Hoàng Thanh Hòa, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng, cho biết chính quyền thành phố đã ban hành kế hoạch ứng phó thiên tai, thời tiết xấu trên địa bàn với ba phương án phòng tránh bão, lũ lụt và sóng thần.

Đà Nẵng đang quản lý 21 hồ chứa. Các hồ này có kết cấu tốt và không có nguy cơ vỡ hồ.

"Đà Nẵng có nỗi lo lớn nhất là ảnh hưởng nước lũ từ các thủy điện đặt ở thượng nguồn thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam", ông Hòa nói.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay đã đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng trực 24/24h để ứng phó mọi khả năng xấu có thể xảy ra. Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã có phương án thoát nước trong khu vực đô thị để đảm bảo thành phố không bị ngập úng trong thời gian diễn ra APEC.

Thứ trưởng Thắng cho biết về những lo lắng của Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp sẽ làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị vận hành quản lý hồ thủy điện để quán triệt việc ứng phó mưa lũ, đặc biệt là trong thời gian diễn ra APEC.

"Bằng mọi cách phải làm tốt công tác ứng phó thiên tai, nhất là trong thời gian diễn ra sự kiện APEC tại Đà Nẵng", Thứ trưởng Thắng nhấn mạnh.

> Xem thêm clip: Bão số 1 đổ bộ vào Nam Định.

Bão số 1 đổ bộ vào Nam Định. (nguồn: Báo Giao thông)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại