Thời tiết ngày 20/8: Cả nước mưa dông, nhiều nơi mưa to đến rất to

NGUYỄN HUỆ |

Dự báo thời tiết hôm nay (20/8), mưa dông bao trùm các vùng miền trên cả nước, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to từ chiều tối nay tới 21/8.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay, mưa dông đã xuất hiện rải rác trên khu vực Bắc Bộ.

Trong ngày hôm nay (20/8), Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Từ chiều tối 20/8 đến 21/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 80mm; phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Thời tiết ngày 20/8: Cả nước mưa dông, nhiều nơi mưa to đến rất to - Ảnh 1.

Mưa dông bao trùm các vùng miền, nhiều nơi mưa to đến rất to. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Từ ngày 22/8, mưa lớn giảm nhanh trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm 20/8, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối), mưa dông còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ngoài biển, mây dông đang phát triển trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau.

Trong ngày và đêm nay, Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2-3m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/8:

Hà Nội ngày có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to; chiều tối và đêm mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to; chiều tối và đêm mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác dông. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, chiều tối và đêm mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông, cục bộ mưa to; phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) chiều tối và đêm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to (tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to (tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại