Thời tiết khắc nghiệt đe dọa New York, Sydney

Bằng Hưng |

TP New York đối mặt với mối đe dọa lớn từ cơn bão đổ bộ vào khu vực Trung Tây của Mỹ trong khi TP Sydney - Úc bị lụt lội do mưa lớn.

Bloomberg cho biết cơn bão gây ra lốc xoáy chết người ở miền Nam và khu vực Trung Tây của Mỹ kéo theo những cơn giông và gió giật đến bờ Đông vào chiều tối 1-4 (giờ địa phương), bao gồm cả New York.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) ghi nhận đó là một cơn lốc xoáy cấp độ EF3 với sức gió lên tới 265 km/giờ và quãng đường di chuyển dài tới 40 km. Thống đốc bang Arkansas Sarah Huckabee Sanders đã ban bố tình trạng khẩn cấp và trưng dụng Lực lượng Vệ binh quốc gia.

Hãng tin AP đưa tin cơn bão di chuyển về phía Đông sau khi gây ra mưa đá, gió lớn và lốc xoáy từ bang Mississippi đến bang Wisconsin, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. NWS cảnh báo phía Tây TP New York và sông Hudson có khả năng bị ảnh hưởng bởi cơn bão, đồng thời lưu ý sức gió giật lên tới 93 km/giờ dọc khu vực Trung Đại Tây Dương.

Thời tiết khắc nghiệt đe dọa New York, Sydney - Ảnh 1.

Khu vực Sullivan, bang Indiana ngày 1-4 sau khi bị lốc xoáy tàn phá ẢNH: REUTERS

Khoảng 700 chuyến bay đến nước Mỹ và khu vực xung quanh đã bị hủy vào sáng 1-4 cùng khoảng 4.800 chuyến bay bị hoãn, theo trang FlightAware. NWS nói rằng phía Nam bang Alabama, bang Georgia và bang Nam Carolina cũng có nguy cơ đối mặt thời tiết khắc nghiệt.

Trang Poweroutage.us thống kê gần 600.000 người ở 11 bang không có điện sử dụng vào tối 31-3. Cơn bão gây ra thiệt hại nặng nề trên khắp các bang Tennessee, Arkansas và Indiana, lật đổ ôtô, tốc mái nhà và làm hư hại nhiều tòa nhà. Thị trưởng Little Rock xác nhận ít nhất 2.100 ngôi nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy do lốc xoáy xé toạc thủ phủ của bang Arkansas này.

Cơn bão ập đến chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Rolling Fork, bang Mississippi, để gặp gỡ những người dân bị ảnh hưởng bởi những cơn lốc xoáy khiến hơn 20 người thiệt mạng hồi tuần trước.

Trong khi đó, tại Úc, một trận mưa lớn gây ra lũ quét ở TP Sydney ngày 2-4, buộc người dân phải sơ tán. Cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương nhận được 50 cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ, chủ yếu là đắp bao cát trước nhà cửa và bịt mái nhà bị dột.

Năm 2022, Sydney chứng kiến năm ẩm ướt nhất trong vòng 164 năm qua khi bờ biển phía Đông Úc ghi nhận hiện tượng thời tiết La Nina năm thứ ba liên tiếp kết hợp với lượng mưa gia tăng. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Úc cảnh báo mưa sẽ trút xuống Sydney nhiều hơn vào tuần tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại