Thời tiết hôm nay 10/5: Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh, Nam Bộ có mưa rào

PV/VOV.VN |

Dự báo thời tiết 10/5, miền Bắc và khu vực Nam Trung Bộ đến Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa đến rất to, chủ yếu vào chiều tối. Ở phía Bắc, một đợt không khí lạnh đang áp sát.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (10/5), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Thời tiết hôm nay 10/5: Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh, Nam Bộ có mưa rào - Ảnh 1.

Miền Bắc mưa, trời dịu mát. Ảnh minh họa

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, từ nay đến 11/5, vẫn tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Thời gian mưa chủ yếu cũng vào chiều và tối, với lượng mưa từ 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Ngoài ra, ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày và đêm 11/5, khối không khí lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp nên từ ngày 11-12/5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, chiều và đêm qua (9/5), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 13h ngày 09/5 đến 03h ngày 10/5 có nơi trên 50mm như: Phước Hữu (Ninh Thuận) 104.6mm, Hải Ninh (Bình Thuận) 81.7mm, Cam An Bắc (Khánh Hòa) 76.2mm, Quảng Tân (Đắk Nông) 110.4mm, Ia RSươm (Gia Lai) 53.8mm, Xuân Trường (Lâm Đồng) 60.8mm, Mỹ Thành Nam (Tiền Giang) 104mm, Vang Quới Đông (Bến Tre) 81.4mm, Thị trấn Hòn Đất (Kiên Giang) 66mm Tiểu Cần (Trà Vinh) 61.6mm, Bình Thắng (Bình Dương) 60.2mm, Thị trấn Tân Thành (Long An) 58.6mm,…

Dự báo: Từ ngày 10-11/5, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Ngoài ra, ngày và đêm 10/5 ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Cảnh báo, ngày 10/5 ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo khoảng ngày và đêm 11/5 khối không khí lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp nên từ ngày 11-12/5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 10/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

hu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại