Thổ Nhĩ Kỳ thả thường phạm để nhốt tù chính trị

D. Kim Thoa |

Chính quyền Ankara vừa ra sắc lệnh thả 38.000 tù nhân để có đủ không gian giam giữ hàng chục ngàn nghi phạm bị bắt sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7.

Theo AP, bộ trưởng tư pháp Bekir Bozdag thông báo trên Twitter cho biết khoảng 38.000 tù nhân đang bị giam giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được trả tự do theo một kế hoạch cải cách "trả tự do có giám sát" mà chính phủ nước này công bố hôm nay (17-8).

Theo nội dung cải cách về việc giam giữ, nhiều tù nhân được trả tự do sớm hơn quy định với điều kiện sẽ tiếp tục bị theo dõi sau khi được thả.

Việc cải cách diễn ra trong bối cảnh hệ thống nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ trở nên quá tải sau khi lực lượng chức năng bắt giữ hàng chục ngàn người có liên quan tới cuộc đảo chính bất thành ngày 15-7.

Vì thế việc "cải cách" này là điều quá dễ suy đoán về mặt động cơ khi số tù nhân chính trị bị bắt quá nhiều trong thời điểm ngắn.

Trong một diễn biến khác, theo Reuters, cũng trong ngày 17-8, Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành 2 sắc lệnh sa thải hơn 2.000 sĩ quan cảnh sát cùng hàng trăm thành viên trong quân đội và các lãnh đạo của Cơ quan thông tin và công nghệ truyền thông (BTK) vì bị cho là dính líu tới vụ đảo chính tháng trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại