Thổ Nhĩ Kỳ phản đối đề xuất thiết lập lực lượng NATO ở Biển Đen

Hoàng Phạm |

Thổ Nhĩ Kỳ không ủng hộ kế hoạch của Mỹ về việc thiết lập một lực lượng triển khai đặc biệt của NATO ở khu vực Biển Đen, báo Hurriyet ngày 25/4 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar. Ảnh: AP

Theo báo Hurriyet, đề xuất thiết lập một lực lượng như vậy ở Biển Đen nhằm đối phó với Nga, được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đưa ra năm 2021. Lực lượng này có thể bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria.

“Chúng tôi đã nói với phía Romania và Bulgaria không nên hành động vội vàng”, Bộ trưởng Akar trả lời báo Hurriyet khi được hỏi về quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới đề xuất của Mỹ.

Báo Hurriyet cũng cho biết thêm, câu trả lời của Bộ trưởng Quốc phòng Akar đã cho thấy rõ ràng Thổ Nhĩ Kỳ phản đối đề xuất của Mỹ. Tuyên bố của ông Akar cũng cho thấy nỗ lực của Ankara trong việc ngăn chặn khu vực Biển Đen trở thành đấu trường cho sự đối đầu, xung đột và căng thẳng giữa Nga với NATO và Mỹ trong bối bối cảnh khủng hoảng Ukraine.

“Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách sử dụng các giải pháp ngoại giao bên ngoài Hiệp ước Montreux và theo đuổi quan điểm giữ các đồng minh NATO cách xa Biển Đen”, báo Hurriyet cho biết./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại