Thợ lặn thiếu niên may mắn thoát chết khi chạm trán với cá mập trắng lớn

Hoàng Dung |

Thiếu niên 17 tuổi vừa trải qua kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời khi chạm trán với hai con cá mập trắng lớn trong 2 ngày ở Florida, Mỹ.

Một thiếu niên Florida đã có hai lần chạm trán gần với cá mập trắng lớn khi đi lặn.

Thợ lặn thiếu niên may mắn thoát chết khi chạm trán với cá mập trắng lớn - Ảnh 1.

Thợ lặn thiếu niên may mắn thoát chết khi chạm trán với cá mập trắng lớn.

Nick Bailey, 17 tuổi, đã đăng một video lên Instagram cá nhân cho thấy cuộc chạm trán gần gũi của anh với một con cá mập trắng lớn.

Sự việc xảy ra ở vùng nước gần Stuart Inlet, Florida, Mỹ. Nick Bailey chia sẻ rằng anh chỉ cách kẻ săn mồi đại dương khoảng hơn một sải tay.

Đến ngày thứ hai, Nick Bailey tiếp tục đi lặn và lại gặp một con cá mập. Đoạn video ghi lại cho thấy thiếu niên 17 tuổi bơi phía sau con cá mập và chạm vào vây đuôi của nó.

Thợ lặn thiếu niên may mắn thoát chết khi chạm trán với cá mập trắng lớn

Nick Bailey nói: "Thật là điều điên rồ nhất. Tôi gặp hai con cá mập trong hai ngày. Hôm nay tôi đã chạm vào một con cá mập trắng. Đây là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời, hai ngày không thể nào quên của tôi".

Nick Bailey là một người đam mê lặn tự do, học lặn từ năm 3 tuổi dưới sự hướng dẫn của bố. Từ bỏ đã tiếp xúc với nhiều hồ bơi, học lặn ngay trong các hồ bơi và sau này là ở biển.

Các chuyên gia cho biết dù hấp dẫn đến mức nào thì con người cũng không nên chạm vào, kích động cá mập trắng giống như Nick Bailey đã làm. Thiếu niên 17 tuổi cho biết hai con cá mập trắng anh gặp hai ngày là khác nhau. Con cá mập hôm đầu tiên Nick Bailey gặp dài hơn và vây lưng bị gãy.

Theo Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã và Cá Florida, cá mập rất phổ biến ở gần bờ biển của bang.

Theo hồ sơ tấn công cá mập quốc tế của Đại học Florida, có khoảng 57 vụ cá mập tấn công được ghi nhận trên toàn thế giới vào năm 2020. Mức trung bình từ 2015 đến 2019 là 80 sự cố mỗi năm. Cá mập trắng lớn chịu trách nhiệm về số lượng cuộc tấn công lớn nhất, đứng thứ hai là cá mập hổ.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khả năng con người gặp tai nạn với bị sét đánh nhiều hơn là bị cá mập tấn công. Dù vậy, con người không nên chủ quan, hiếm xảy ra, tỉ lệ thấp nhưng không đồng nghĩa với việc không bao giờ bị cá mập cắn.

Một trường hợp hiếm hoi đó mới xảy ra ở Nam Phi, không gặp may như thiến niên 17 tuổi ở Mỹ, hai người tắm biển ở bãi biển La Lucia ở Durban đã thiệt mạng.

Theo báo cáo của dịch vụ y tế khẩn cấp Nam Phi, hai người trưởng thành thiệt mạng do bị cá mập trắng lớn tấn công khi đi tắm biển. Phần cánh tay phải và ngực bị không còn nguyên vẹn do bị cá mập cắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại