Thợ chụp ảnh mòn mỏi mưu sinh giữa phố ông đồ dịp cận Tết

Trần Nguyên Anh |

TPO - Người chơi xuân thì nhiều vô kể mà người muốn nhờ thợ chụp ảnh lưu niệm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các thợ ảnh dạo (người dân quen gọi là phó nháy) tại TPHCM cho biết họ đang đứng trước một mùa Tết khó khăn nhất từ trước tới nay.

Trước đây, mỗi dịp Tết chính là mùa bội thu của giới nhiếp ảnh đường phố tại TPHCM. Tuy nhiên, trong dịp Tết Quý Mão 2023, nhiều thợ ảnh đang có nguy cơ "trắng tay". Xu hướng giới trẻ tự chụp ảnh cho nhau khiến các tay máy "không còn việc gì để làm".

Lễ hội Tết Quý Mão 2023 đang được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh Niên, TPHCM với hàng vạn người tham quan mỗi ngày. Nhiều cảnh đẹp và vô số những nam thanh nữ tú dự lễ hội Tết nhưng mỗi người đều đem theo điện thoại thông minh và máy ảnh cá nhân để tự chụp ảnh cho nhau và cho gia đình.

Thợ chụp ảnh mòn mỏi mưu sinh giữa phố ông đồ dịp cận Tết - Ảnh 1.

Một nhóm các bạn nữ mang theo nhiều trang phục và điện thoại, vừa quay phim vừa chụp ảnh cho nhau, không quan tâm đến các "phó nháy" ở lễ hội Tết.

Thợ chụp ảnh mòn mỏi mưu sinh giữa phố ông đồ dịp cận Tết - Ảnh 2.

Điện thoại thông minh trở thành "máy ảnh" hữu ích

Thợ chụp ảnh mòn mỏi mưu sinh giữa phố ông đồ dịp cận Tết - Ảnh 3.

Rất nhiều bạn trẻ tự trang bị máy chụp ảnh hiện đại, nhỏ gọn để ghi lại những khoảnh khắc "Xuân con mèo".

Thợ chụp ảnh mòn mỏi mưu sinh giữa phố ông đồ dịp cận Tết - Ảnh 4.

Tự chụp ảnh Tết cũng là trải nghiệm thú vị của các bạn trẻ, thể hiện những góc nhìn riêng, cá tính.

Anh Trần Phong, một phó nháy đường phố từ những năm 1980, đến nay vẫn hành nghề. Anh Phong cho biết: "Trước đây người ta chen nhau nhờ chúng tôi chụp ảnh Tết. Bây giờ chúng tôi chen nhau năn nỉ người ta chụp ảnh nhưng không ai chụp. Nguyên do là các bạn trẻ dùng máy điện thoại tự chụp cho nhau".

Theo anh Trần Phong, chỉ riêng tại Lễ hội Tết ở Nhà văn hóa Thanh Niên, TPHCM đã có từ 70-80 tay máy đường phố chụp ảnh mưu sinh. Số lượng thợ chụp ảnh nhiều, số lượng người đi chơi Tết cũng nhiều, nhưng số người đồng ý cho các "phó nháy" chụp ảnh rất ít. Thậm chí có những tay máy cả ngày không chụp nổi một vài tấm ảnh.

Thợ chụp ảnh mòn mỏi mưu sinh giữa phố ông đồ dịp cận Tết - Ảnh 5.

Tay máy Trần Phong cho biết: "Trời đổ mưa xuân nên các tay máy không dám chụp nhiều, sợ hỏng máy. Mỗi ngày kiếm được vài trăm nghìn đồng là việc không hề dễ dàng".

Thợ chụp ảnh mòn mỏi mưu sinh giữa phố ông đồ dịp cận Tết - Ảnh 6.

Một tay máy nữ tả xung hữu đột, khách hàng của chị là đôi nam nữ muốn chụp ảnh cầu kỳ và chất lượng cao.

Thợ chụp ảnh mòn mỏi mưu sinh giữa phố ông đồ dịp cận Tết - Ảnh 7.

Nữ nhiếp ảnh gia đường phố cho biết số lượng khách chụp ảnh năm nay chỉ bằng 1/3 mọi năm vì mọi người tự chụp cho nhau quá nhiều.

Thợ chụp ảnh mòn mỏi mưu sinh giữa phố ông đồ dịp cận Tết - Ảnh 8.

Chị Cúc, một người chụp ảnh dạo kỳ cựu buồn vì cảnh ế ẩm. Chị nói: "Mỗi tấm ảnh phóng to giá 50.000 đồng, chụp lấy ngay. Nếu chuyển bằng file thì chỉ 10.000 đồng/ảnh, nhưng mỗi ngày chỉ kiếm được vài khách giữa hàng vạn người đi chơi Tết".

Thợ chụp ảnh mòn mỏi mưu sinh giữa phố ông đồ dịp cận Tết - Ảnh 9.

Nghe tin TPHCM tổ chức Lễ hội Tết, người thợ chụp ảnh này từ An Giang lên để hành nghề hy vọng một mùa bội thu, nhưng anh cho biết: "Người đi chơi Tết nườm nượp, nhưng ai cũng mang theo điện thoại để tự chụp. Mỗi ngày tôi chỉ kiếm được mấy trăm ngàn, trừ tiền thuê nhà và tiền ăn thì chẳng còn lại bao nhiêu".

Thợ chụp ảnh mòn mỏi mưu sinh giữa phố ông đồ dịp cận Tết - Ảnh 10.

Trong lúc mọi người nô nức ăn diện, đi chơi xuân thì các phó nháy chật vật tìm kiếm kháchchụp ảnh để trang trải chi phí, sinh hoạt những ngày cuối năm.

Thợ chụp ảnh mòn mỏi mưu sinh giữa phố ông đồ dịp cận Tết - Ảnh 11.

Mới đây, một số bạn trẻ trên cộng đồng mạng đã lên tiếng kêu gọi mọi người giúp đỡ các bác phó nháy lớn tuổi tại trung tâm TPHCM bằng cách hãy chụp ảnh để có các bức hình đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn, đồng thời giúp các bác thợ ảnh có công ăn việc làm trong dịp Tết đến, Xuân về.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại