*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
2 vợ chồng Nguyễn Thị Hồng Huệ bị khởi tố vì hành vi "táng tận lương tâm".
Lan thu mua lợn bệnh, lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi với giá rẻ về cùng với Phương mổ xẻ rồi trà trộn bán kiếm lời.
Trong lúc đang xẻ thịt lợn chết bán kiếm lời thì một thương lái bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.
Những con lợn chết ngạt hay chết vì bệnh đã được thu gom vào các lò giết mổ tại huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) và được chế biến thành thịt lợn hun khói thơm ngon.
Chỉ cần bỏ ra từ 30.000đ - 40.000đ chúng ta đã có thể mua được 1 kg thịt đông lạnh giá rẻ. Loại thịt này thường được sử dụng để làm chả cá, món ăn ở quán cơm bình dân, mắm tép
An toàn thực phẩm vẫn là vấn đề nhức nhối khi hết thịt lợn ôi thiu lại đến thịt chim thối được đưa lên bàn nhậu. Hết tháng 4, cả nước có 755 ca ngộ độc thực phẩm, 15 người tử vong.
Tại một cơ sở kinh doanh ở Cao Bằng, lợn chết, lợn bệnh sau khi rã đông được giết mổ, tẩm ướp để trở thành đặc sản thịt hun khói.
Vào vai người thu mua lợn chết bán cho các ông bà trùm chứa trong kho cả chục tấn thịt lẽ ra phải đem chôn, chúng tôi “ngã ngửa” bởi một thực tế: Lợn chết được mua bán công khai. Xe tải, môtô cũ lắp thêm cái xe cải tiến nghễu nghện phía sau chở lợn chết chạy ào ào ngoài đường, giữa thanh thiên bạch nhật, không tuân thủ quy định an toàn giao thông. Cơ quan hữu trách đâu rồi nhỉ, khi lái lợn in cả danh thiếp ghi rõ “mua lợn ốm, lợn chết”, còn trước nhà thì đặt biển hiệu to ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại...
Tìm mối mua lợn chết, chúng tôi đã tiếp cận với đủ loại “kền kền”. Có thể khẳng định, thịt lợn bẩn vẫn nghiễm nhiên xuất hiện trong bữa ăn của nhiều gia đình.
Gần đây, nhiều người truyền tai nhau, tại một số tỉnh vùng biên, thịt lợn chết được chào bán với giá siêu rẻ. Điều lo là loại thịt này đã có mặt ở Hà Nội và một số tỉnh phụ cận.
Liên tiếp những ngày qua, lực lượng chức năng, trong đó có Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an TP Hà Nội đã phát hiện và thu giữ nhiều tấn thực phẩm “bẩn”.
Trứng gà, mực khô, gạo, mật ong... là những loại thực phẩm liên tiếp bị nghi làm giả, khiến người tiêu dùng hoang mang, lo lắng.
Tâm điểm