*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
PGS, TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam cho rằng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy lần này của ngành Công an gây rung chuyển nhất từ trước tới nay.
Sau hàng loạt cựu quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp lớn bỏ trốn trước khi bị khởi tố, phải phát lệnh truy nã vừa qua, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học (Bộ Công an) cho rằng, các cơ quan liên quan phải ngồi lại, sớm tìm ra nguyên nhân, bịt kẽ hở để không xảy ra các trường hợp tương tự.
Các chuyên gia lý giải việc chỉ khi có tân giám đốc công an thì hàng loạt băng nhóm tội phạm khét tiếng ở các tỉnh, thành mới bị triệt phá.
Tướng Lê Văn Cương cho rằng, hành vi của Đại úy Lê Thị Hiền và Thượng úy Nguyễn Xô Việt là "con sâu làm rầu nồi canh", không còn đủ phẩm chất của người cán bộ công an nhân dân.
Trước những ý kiến băn khoăn của nhiều người về việc khen thưởng cho ban chuyên án vụ nữ sinh Điện Biên bị sát hại hôm 30 Tết, Thiếu tướng Lê Văn Cương có những phân tích lý giải việc này.
Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng, quy định “Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm người tiếp công dân khi chưa được đồng ý” của Hà Nội là hợp lý, cần thiết và không xâm phạm các quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp.
Đây là ý kiến của PGS. TS Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an trước những phát biểu, đánh giá không đúng của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng tại nghị trường Quốc hội mới đây về công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm, xử lý đơn thư… của lực lượng Công an.
Theo nguồn tin riêng của PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã đốt dữ liệu gốc của bài thi.
Theo tướng Cương, việc khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thanh Hóa thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước trong việc không có vùng cấm khi xử lý với cán bộ vi phạm, dù ở cấp nào.
Theo tướng Cương, việc xử lý trường hợp ông Đinh La Thăng là cần thiết, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, đẩy lùi sự tha hóa.
Theo tướng Cương, việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý, thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm là đúng thẩm quyền, chức năng.
“Có thể rà soát lại tất cả các văn bản, những ai đề cử ông Nguyễn Xuân Anh mà việc đề cử này có sai phạm thì đều phải xử lý”, Thiếu tướng Lê Văn Cương nói.
Tâm điểm