Thiếu nữ cầm đầu vụ đánh hội đồng, bắt bạn liếm chân nhiều lần bật khóc ở cơ quan CA

Minh Toàn |

Chiều 31/10, tại cơ quan công an, Y nói: "Con nghe bạn Dãnh (tức H – P.V) nói rằng ghen tuông gì đó, con tức dùm cho bạn. Con chơi tốt với bạn nên con giúp bạn!".

Nhiều lần bật khóc

Trung tá Hoàng Đình Thạch – Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM xác nhận đến nay đã làm rõ các tình tiết liên quan đến clip nữ sinh bị đánh hội đồng, bắt liếm chân.

2 thiếu nữ chủ mưu vụ việc khi khai báo ở cơ quan công an đã nhiều lần bật khóc.

Trung tá Thạch cho hay, đến nay, 2 thiếu nữ chủ mưu và trực tiếp hành hung bạn là T.N.H.H.Y (tự Nhí tino, 16 tuổi, ngụ quận 1, hiện sống lang thang) cùng Đ.T.T.H (tự Bà Dãnh, 15 tuổi, ngụ quận 7) và 14 thiếu niên cả nam lẫn nữ đã khai báo thành khẩn, biết ăn năn hối cải trước việc làm của mình.

Theo đó, vụ việc trải qua hơn 2 tháng, đến nay, nạn nhân của vụ việc là em V.N.T.U (15 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) đã ổn định về sức khỏe, tâm lý đã được ổn định phần lớn. Ngoài ra, Trung tá Thạch cũng thông tin, em U được xác định đang theo học tại 1 trường nghề ở quận 7 chứ không phải là học sinh của trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, đóng trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Do có sự nhầm lẫn của truyền thông và cộng đồng mạng về tình tiết này đã làm cho không ít phụ huynh có con em đang theo học tại ngôi trường trên hoang mang, lo lắng.

Chiều 31/10, tại cơ quan công an, H nói: "Con thấy mình rất là sai rồi, con giờ rất hối hận. Con muốn xin lỗi bạn U, gia đình của bạn và xin lỗi mọi người, cộng đồng mạng. Hãy tha thứ cho con".

Còn Y thì chỉ nói lí nhí: "Con thấy mình sai quá. Khi xem lại đoạn clip trên mạng, con thấy mình rất là quá đáng!".

Cán bộ điều tra khi làm việc có đặt câu hỏi, đặt trường hợp người bị hành hung là chính các em hay các em có người thân bị hành hung như thế, bị phát tán clip trên mạng ai cũng biết, thì sẽ như thế nào? H và Y không trả lời được, chỉ biết im lặng, gục đầu và khóc…

Trong quá trình công an lấy lời khai, có người giám hộ, H và Y tỏ ra rất hối hận và nhiều lần bật khóc.

"Con chơi tốt với bạn nên con giúp bạn"

Theo Trung tá Thạch, Y, tức Nhí tino được mẹ đưa đến Công an huyện Nhà Bè trình diện vào sáng 31/10. Sau đó, cán bộ điều tra đã lấy lời khai của Y, có người bảo hộ bên cạnh theo đúng quy định pháp luật.

Cán bộ điều tra kể, khi khai báo, Y rất thành khẩn, có nói rằng, khi biết bạn có mâu thuẫn thì nhiệt tình giúp bạn.

Chiều 31/10, tại cơ quan công an, Y nói: "Con nghe bạn Dãnh (tức H – P.V) nói rằng ghen tuông gì đó, con tức dùm cho bạn. Con chơi tốt với bạn nên con giúp bạn!".

Trung tá Thạch thông tin, vụ việc xuất phát từ việc nạn nhân U có lên facebook bình luận vào trang cá nhân của bạn gái tên P nội dung đại ý rằng, có nụ cười dễ thương. Cô bé tên P này là người H có tình cảm đồng giới nên khi đọc được những dòng bình luận trên, H tỏ ra ghen tuông.

H rủ Y và nhóm của mình gồm 14 thiếu niên khác, cả nam lẫn nữ tổ chức màn đánh ghen.

Thiếu nữ cầm đầu vụ đánh hội đồng, bắt bạn liếm chân nhiều lần bật khóc ở cơ quan CA - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip vụ việc.

Tại cơ quan CA, Y khai, trưa 28/8, cả nhóm phục kích, chặn đường U đưa về quán trà sữa ở khu phố 7, thị trấn Nhà Bè.

Sau màn "hỏi tội", cả nhóm đưa U ra đoạn đường vắng ở khu dân cư Phú Xuân, ấp 3, xã Phú Xuân. Sau đó, Y, H trực tiếp có màn đánh hội đồng, làm nhục U như trong đoạn clip phát tán trên mạng. Những người khác đứng xem, bình luận và dùng ĐTDĐ ghi lại.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm này đưa em U về lại quán trà sữa. Nhóm sử dụng điếu thuốc lá cháy dở chích vào 2 tay em U gây ra những vết bỏng lớn. Nhóm này tạt nước vào mặt rồi mới cho em U về. Sau đó, cả nhóm bình thản kéo nhau đi bơi, như chưa từng có việc gì xảy ra.

Công an cũng thông tin, đoạn clip phát tán trên mạng là từ tài khoản của cô bé Q.N. Cháu N không quay clip nhưng được các thành viên trong nhóm chia sẻ để xem và đến chiều 27/10, N đăng tải đoạn clip trên mạng xã hội facebook và sau đó đã tạo nên sự bức xúc, phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

"Các em đều dưới tuổi vị thành niên nhưng lại có những hành động hết sức đau lòng. Chúng tôi sẽ làm rõ và xử lý đúng theo các quy định pháp luật", trung tá Thạch nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại