Thiếu nữ 17 tuổi 2 lần vùng vẫy thoát khỏi "yêu râu xanh"

Gia Hân |

Hai lần qua nhà hàng xóm, Âu đè thiếu nữ xuống đất để thực hiện hành vi thú tính nhưng bất thành.

Ngày 27/11, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa Nguyễn Tân Âu (26 tuổi, ở ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Tú) ra xét xử phúc thẩm về tội Hiếp dâm. Gần hai tháng trước, TAND huyện Mỹ Tú xử sơ thẩm, tuyên phạt Âu 7 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, Âu ở cùng xóm với bị hại Thúy D. (17 tuổi). Ngày 20/6, thanh niên này sang nhà D. để hỏi mượn dụng cụ phun xịt ngoài đồng. Khi biết chiếc máy nổ gắn với dụng cụ phun xịt hết xăng, Âu hỏi mượn tiền của D. để đi mua xăng.

Trên đường đi mua xăng về, bị cáo phát hiện D. ngồi một mình trước hiên nhà nên Âu nảy sinh dục vọng. Bị cáo sau đó đến gần D. để trò chuyện rồi bất ngờ kéo nạn nhân vào phòng để thực hiện hành vi thú tính.

Bị D. kháng cự, Âu dọa: "Mày la là tao giết chết", rồi lột quần nạn nhân. Trong lúc Âu đè lên người D. thì bị nạn nhân đạp ngã. Cô gái 17 tuổi bỏ chạy ra ngoài điện thoại báo cho người thân.

Khi cha mẹ về, D. kể lại vụ việc thì cha nạn nhân đi tố cáo Âu với công an. "Yêu râu xanh" sau đó khai với cảnh sát thêm một lần giở trò đồi bại với D. nhưng cũng bị nạn nhân kháng cự nên anh ta không cướp được đời con gái của thiếu nữ.

Với hành vi phạm tội nhiều lần, HĐXX phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Âu, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại