Thiếu nữ 16 tuổi và 24 ngày bị giam giữ làm nô lệ tình dục vì đi nhờ xe "yêu râu xanh"

Feng Ling |

Sau khi bắt giữ nữ sinh 16 tuổi, tên "yêu râu xanh" trói chặt rồi nhiều lần tiến hành hãm hiếp nạn nhân trong suốt 24 ngày.

Theo tin tức ngày 23/3 của viện kiểm soát nhân dân huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, công an huyện Phượng Hoàn bắt giữ đối tượng Long T. Hòa về hành vi bắt nhốt trái phép và tấn công tình dục đối với nữ sinh họ Long.

Theo kết quả điều tra, nghi phạm là người thị trấn Sơn Giang, huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam, 50 tuổi vẫn độc thân, ngày ngày làm nghề chạy xe kéo để sống qua ngày.

Cuộc sống độc thân, không có gia đình, nghi phạm có thói quen xem clip sex, tính tình cũng dần trở nên lệch lạc, biến thái, từ đó nảy sinh động cơ giam cầm hãm hiếp người khác.

Thiếu nữ 16 tuổi và 24 ngày bị giam giữ làm nô lệ tình dục vì đi nhờ xe yêu râu xanh - Ảnh 1.

Để chuẩn bị cho "kế hoạch" của mình, gã đã làm công tác chuẩn bị hết sức chu đáo.

Trước tiên gã lên mạng mua đầy đủ dụng cụ như còng sắt, xích sắt, dùi cui điện, mặt nạ da người, tóc giả nữ. Đầu năm 2016, gã đem tiền tích góp sau nhiều năm đi làm chạy xe để xây nhà mới, đồng thời sẵn tiện đào một căn hầm làm nơi nhốt nạn nhân.

Căn hầm ẩm thấp, tối tăm không có ánh nắng mặt trời, chỉ bày một tấm phản gỗ và một cái bồn cầu bằng nhựa dưới mặt đất, còng sắt được gắn vào tường, nối với đó là xích sắt dài 5m, 5 ổ khóa bằng sắt, ngoài ra không còn gì khác.

Mọi thứ cần chuẩn bị đã hoàn tất, gã bắt đầu tìm kiếm cơ hội, xác định rõ mục tiêu là những cô gái trẻ làm đối tượng giam cầm.

Khoảng 15h chiều ngày 13/2/2019, gã lái xe từ trong thôn Cổ Đường thị trấn Sơn Giang ra ngoài đường lớn để tìm con mồi. Trên đường đi gã bắt gặp nạn nhân là nữ sinh họ Long (16 tuổi) đang vẫy xe trên đường.

Cơ hội đã đến, nạn nhân là một cô bé gái trẻ trung xinh xắn, lấy cớ cho cô bé quá giang, gã lừa cô bé lên xe. Trên đường đến thôn Kiến Nghiệp cũng thuộc thị trấn Sơn Giang, gã vờ mượn điện thoại để cướp điện thoại.

Thấy nghi ngờ cô bé liền nhảy khỏi xe chạy trốn, gã cũng xuống xe đuổi bắt và đánh đập nạn nhân. Sau đó gã dùng dây giày, băng dính trói tay, bịt miệng nạn nhân lại rồi dùng bao tải ni lông trùm kín nửa người, cuối cùng mới đưa nạn nhân về căn hầm tối đã chuẩn bị sẵn.

Tại đây hắn dùng xích sắt quấn chặt cổ nạn nhân đồng thời dùng 5 ổ khóa trói chặt nạn nhân. Trong thời gian đó, gã đã không ít lần tiến hành hãm hiếp nạn nhân.

Về phía gia đình nữ sinh, sau khi phát hiện cô bé bị mất tích, gia đình lập tức đến đồn cảnh sát trình báo. Lần theo dấu vết và manh mối mà người dân cung cấp, phải đến 24 ngày sau, cơ quan chức năng mới giải cứu được bé gái khỏi móng vuốt tên "yêu râu xanh".

Sau đó trong khoảng thời gian vụ án được tiếp tục điều tra làm rõ, kiểm sát viên viện kiểm sát huyện Phượng Hoàng đã thường xuyên chủ động liên hệ hỏi thăm gia đình bé gái đồng thời điều hai bác sỹ tâm lý của viện đến làm công tác điều trị tâm lý giúp bé gái mau chóng hồi phục, thoát khỏi ám ảnh. Hiện tại, tình trạng hồi phục của bé gái là tương đối lạc quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại