Thiếu nữ 16 tuổi làm CMND giả để lấy chồng Trung Quốc

Thanh Sang |

Do chưa đủ tuổi kết hôn nên N. làm giả CMND của người khác để lấy chồng Trung Quốc.

Chiều 30- 10, tin từ Công an xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho biết các ngành chức năng đã tìm được gia đình cô dâu Việt kêu cứu ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, một tình tiết gây “sốc” đó là việc cô gái này không phải là người có tên là T.T.K.L. (23 tuổi, ngụ xã An Thạnh 1) mà trên mạng xã hội trước đó đã đăng tải. Sự thật, cô gái này tên là N. (19 tuổi), ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Thiếu nữ 16 tuổi làm CMND giả để lấy chồng Trung Quốc - Ảnh 1.

N. làm CMND giả lấy tên, tuổi của L. để lấy chồng Trung Quốc. Ảnh trên mạng xã hội

Trong khi đó, T.T.K.L. thật sự đã lấy chồng Đài Loan khoảng một năm nay và hiện đang sống hạnh phúc ở quê chồng. Trước khi xuất cảnh sang Đài Loan, T. bị mất CMND nên đã làm lại CMND mới.

Về phần N., gia đình cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên năm hơn 16 tuổi, N. được cha mẹ cho đi bán quán cà phê, sau đó bạn bè rủ lên TP HCM gặp các tay “cò” lấy chồng nước ngoài.

Do chưa đủ tuổi kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc nên các tay “cò” đã hướng dân N. làm giấy CMND giả mang tên T.T.K.L.

Khoảng 10 ngày trước, vì nhớ cha mẹ ruột nên N. đã tìm được về Việt Nam và bị lạc, dẫn đến hoảng loạn. Được một phụ nữ Việt đang sinh sống tại Trung Quốc phát hiện và đưa đến trụ sở công an nhờ giúp đỡ, vì thế ngày 30- 10, N. đã lên đường trở về Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại