Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc: Kẻ bạc tình bỗng chốc thành chồng mẫu mực vì 1 người phụ nữ

Phương Anh |

Kết thúc một thời tuổi trẻ ăn chơi phóng túng, Uông Tiểu Phi đã nhận ra giá trị trân quý của người con gái luôn bên anh cả khi đánh mất gia sản.

"Tay chơi" chuyên cặp kè minh tinh nóng bỏng

Trong "Kinh Thành Tứ Thiếu"- bốn thiếu gia giàu có, ăn chơi bậc nhất Trung Quốc, Uông Tiểu Phi không phải người có tài sản lớn nhất hay đào hoa nhất nhưng là người tai tiếng nhất.

Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai độc nhất của bà Trương Lan - người sáng lập tập đoàn ẩm thực Tiếu Giang Nam, một trong các doanh nhân giàu nhất xứ Trung. Sau khi nữ đại gia Trương Lan sinh Uông Tiểu Phi được hai năm thì bà ly dị người chồng thương nhân và tái hôn với một nhiếp ảnh gia.

Từ nhỏ, Uông Tiểu Phi đã thiếu vắng tình cảm gia đình, anh thường sống cô độc. Năm 16 tuổi Uông Tiểu Phi sang Pháp du học và học thêm bằng MBA ở Canada. Trong Kinh Thành Tứ Thiếu, Uông Tiểu Phi là vị thiếu gia có học thức nhất.

Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc: Kẻ bạc tình bỗng chốc thành chồng mẫu mực vì 1 người phụ nữ - Ảnh 1.

Uông Tiểu Phi có vẻ ngoài điển trai và học thức.

Sau khi về nước, công tử họ Uông đảm nhận vai trò tổng giám đốc của tập đoàn gia đình, thừa hưởng khối tài sản trị giá 150 triệu NDT (khoảng hơn 2 triệu đô la) từ mẹ. Bên cạnh đó, Uông Tiểu Phi còn chứng tỏ được tài năng kinh doanh khi sáng lập ra chuỗi câu lạc bộ hạng sang và nhà hàng cao cấp lấy tên mẹ làm thương hiệu.

Giống như các thiếu gia khác, Uông Tiểu Phi cũng có lối sống xa hoa, đốt tiền tại các vũ trường và thường xuyên đổi siêu xe. Tuy nhiên vị thiếu gia này rất biết ăn chơi kín tiếng và ít khoe khoang nên những hình ảnh trác táng của anh không bị lan truyền trên mạng xã hội.

Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc: Kẻ bạc tình bỗng chốc thành chồng mẫu mực vì 1 người phụ nữ - Ảnh 2.

Một trong nhiều siêu xe của Uông Tiểu Phi.

Tình trường của Uông Tiểu Phi cũng hết sức phóng túng. Giới thạo tin cho hay Uông Tiểu Phi từng kết hôn với một cô gái làm phục vụ quán bar và có một con gái nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận thông tin này.

Cô gái này từng gây xôn xao dư luận khi tố Uông Tiểu Phi là một gã đán ông hèn nhát, bám váy mẹ, ép cô ly hôn nhưng lại không hề "chia chác" chút tài sản nào. Thậm chí mỗi tháng anh chỉ chi 1.000 tệ (hơn 3 triệu đồng) trợ cấp cho con gái đến khi tròn 18 tuổi.

Tuy nhiên cuộc hôn nhân chóng vánh kia chẳng là gì trong tình sử của Uông Tiểu Phi bởi lẽ anh chàng có một danh sách người tình là người mẫu, diễn viên nổi tiếng như Châu Tấn, Chương Tử Di, An Dĩ Hiên...

Trong danh sách người tình của Uông Tiểu Phi thì chuyện tình cảm với nàng Tinh nữ lang bốc lửa Trương Vũ Kỳ là đình đám nhất.

Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc: Kẻ bạc tình bỗng chốc thành chồng mẫu mực vì 1 người phụ nữ - Ảnh 3.

Uông Tiểu Phi và Trương Vũ Kỳ.

Người đẹp nóng bỏng quen Uông Tiểu Phi năm 2008, khi phim cô đóng quay tại nhà hàng mà Uông thiếu gia quản lý. Năm 2009, đôi tình nhân bị bắt gặp ôm hôn nhau ở sân bay. Cuộc tình trai tài gái sắc gây ồn ào lúc bấy giờ vì hiếm có sao nữ công khai tình tứ bạn trai ở chốn đông người.

Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc: Kẻ bạc tình bỗng chốc thành chồng mẫu mực vì 1 người phụ nữ - Ảnh 4.

Nhưng cuộc tình này của Uông Tiểu Phi không dài lâu. Nhan sắc hút hồn của Trương Vũ Kỳ cũng không thể giữ chân anh. Cặp đôi tuyên bố chia tay sau chưa đầy một năm cặp kè.

Tới cuối năm 2010, Uông Tiểu Phi làm đám cưới với ngôi sao Đài Loan Từ Hy Viên trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Trong đám cưới với Từ Hy Viên, vị thiếu gia nổi tiếng đã thể hiện đẳng cấp của mình khi tổ chức hôn lễ hoành tráng bậc nhất làng giải trí lúc bấy giờ.

Tổng cộng có 564 phòng trong khách sạn 6 sao Conrad đã được cô dâu chú rể thuê dành phục vụ khách trong vòng 3 ngày. Chỉ tính riêng các món quà nhỏ dành cho khách, váy cưới cho cô dâu và phù dâu, hoa cưới, chi phí thuê phòng, chi phí đi lại cho khách mời đã tiêu tốn của Uông Tiểu Phi khoảng 6 triệu NDT.

Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc: Kẻ bạc tình bỗng chốc thành chồng mẫu mực vì 1 người phụ nữ - Ảnh 5.
Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc: Kẻ bạc tình bỗng chốc thành chồng mẫu mực vì 1 người phụ nữ - Ảnh 6.

Đám cưới hoành tráng bên bờ biển của Uông Tiểu Phi.

Cuộc hôn nhân trải sóng gió vẫn vững bền

Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên kết hôn chỉ sau 20 ngày gặp gỡ và quen biết. Cuộc hôn nhân "thần tốc" này khiến dư luận gièm pha không ít.

Người ta đồn đại Từ Hy Viên cưới Uông Tiểu Phi để "đào mỏ" và dự đoán cuộc hôn nhân sẽ chẳng bền lâu vì Từ Hy Viên không thể nào ghìm cương được "con ngựa bất kham" Uông Tiểu Phi.

Thế nhưng, trái ngược với đồn đại ác ý của người đời, Uông Tiểu Phi sau khi kết hôn đã thay đổi 180 độ từ công tử ăn chơi thành người chồng, người cha mẫu mực nhờ cảm nhận được sự hy sinh mà Từ Hy Viên dành cho mình.

Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc: Kẻ bạc tình bỗng chốc thành chồng mẫu mực vì 1 người phụ nữ - Ảnh 7.

Rũ bỏ thói ăn chơi, Uông Tiểu Phi thành người cha mẫu mực.

Khi mới kết hôn, nữ đại gia Trương Lan đã tỏ thái độ chẳng ưa con dâu này chút nào. Thậm chí, khi có tin đồn Từ Hy Viên vô sinh, không thể mang thai, bà Trương đã lên tiếng: "Không mang thai được thì ly hôn, không phải do dự gì cả, nếu không thì cái nhà này, có cô ta thì không có tôi".

Thời gian đầu do quá gầy nên Từ Hy Viên không thể mang thai. Vì hạnh phúc gia đình, mỹ nhân Đài Loan đã phá vỡ thói quen ăn chay suốt mười mấy năm của mình. 

Báo chí Đài Loan tiết lộ cô bị mẹ chồng bắt ăn thịt, vừa ăn vừa nôn trong suốt thời gian dài.

Ngoài ra, Từ Hy Viên còn bị ép uống đủ các loại thuốc đông y để sớm có con nối dõi cho nhà họ Uông.

Phận làm dâu khổ sở nhưng Từ Hy Viên chưa từng oán thán, điều đó đã khiên vị thiếu gia một thời hư hỏng cảm động.

Sau khi sinh hai con trai cho họ Uông, sức khỏe Từ Hy Viên nhiều lần nguy kịch vì phát bệnh động kinh. Có lần, Từ Hy Viên phải dùng thuốc giảm đau nhưng không may bị dị ứng dẫn đến hôn mê và phải nhập viện cấp cứu.

Tưởng rằng đã qua cửa tử nhưng sau đó ít lâu Uông Tiểu Phi lại chứng kiến vợ bất ngờ run rẩy, sắc mặt tím tái, dần dần rơi vào trạng thái mất ý thức. Chàng thiếu gia đã phải nhanh chóng tự làm hô hấp nhân tạo cho vợ vì sợ xe cấp cứu đến quá muộn. Vừa ấn ngực Uông Tiểu Phi vừa cầu xin ông trời thương xót cho vợ.

"Đột nhiên, cô ấy nôn ra một thứ gì đó đen tuyền, suýt nữa bắn lên mặt tôi, nhìn kỹ lại mới biết đó là một ngụm máu có lẫn mủ. Trong khoảnh khắc đó quả thực tôi đã hiểu thế nào là tuyệt vọng, thế nào là kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất chẳng hay", anh kể lại.

Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc: Kẻ bạc tình bỗng chốc thành chồng mẫu mực vì 1 người phụ nữ - Ảnh 9.

Tới năm 2015, bà Trương Lan dính vào nhiều bê bối tài chính, bị nghi ngờ trốn thuế và vướng kiện tụng tranh chấp tài sản. Gia sản của gia đình cũng tiêu tan không ít. Có thông tin cho rằng bà Trương Lan nợ nần chồng chất, Uông Tiểu Phi vì thế không còn là thiếu gia giàu có.

Uông Tiểu Phi gặp khó khăn về tài chính, Từ Hy Viên lại sảy thai khi mang thai đứa con thứ ba, những tin đồn rạn nứt tình cảm giữa hai người bắt đầu dấy lên. Thế nhưng một lần nữa, cặp đôi lại chứng tỏ được tình yêu sẽ giúp họ vượt qua mọi sóng gió.

Mới đây, Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên kỷ niệm 8 năm ngày cưới giữa bão tin đồn ly hôn. Trên Weibo, chàng thiếu gia họ Uông viết: "Đã 8 năm rồi. Mưa gió bão bùng, vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn" thay lời khẳng định hôn nhân vững bền.

Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc: Kẻ bạc tình bỗng chốc thành chồng mẫu mực vì 1 người phụ nữ - Ảnh 10.

Gia đình nhỏ của Uông Tiểu Phi.

Đọc dòng viết này, xem những hình ảnh gia đình này, nhiều người khó có thể hình dung Uông Tiểu Phi từng có một tuổi trẻ ăn chơi phóng túng đến thế.

Trong bốn thiếu gia của Kinh Thành Tứ Thiếu năm xưa, Uông Tiểu Phi hiện là người mất đi nhiều tài sản nhất nhưng lại là người hạnh phúc nhất nhờ từ bỏ thói chơi bời để vun đắp gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại