Thiết bị "100% Made in Vietnam" gây bất ngờ tại sự kiện lớn số 1 ĐNÁ: Chốt ngay thỏa thuận độc quyền

Vy Lam |

Đáng nói, đây là lần đầu tiên thiết bị mới này được Việt Nam phân phối tại thị trường nước ngoài.

Đại diện Việt Nam tham gia sự kiện lớn số 1 ĐNÁ

Theo Báo điện tử Chính phủ, ngày 6/11 vừa qua, Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech - VHT) đã trở thành đại diện duy nhất từ Việt Nam tham gia với vai trò "Gian hàng quốc gia" tại Triển lãm Quốc phòng & An ninh 2023 (Defense & Security 2023).

Đây là sự kiện quân sự quốc tế quan trọng nằm trong top 15 thế giới và có quy mô lớn số 1 Đông Nam Á, được tổ chức tại Trung tâm hội nghị và triển lãm IMPACT ở Bangkok (Thái Lan).

Defense & Security 2023 được xem là một cơ hội để Việt Nam chứng minh những tiến bộ không ngừng trong ngành công nghiệp quốc phòng, đồng thời quảng bá các sản phẩm quốc phòng mang nhãn hiệu "Made in Vietnam" ra thị trường xuất khẩu thế giới.

Thiết bị 100% Made in Vietnam gây bất ngờ tại sự kiện lớn số 1 ĐNÁ: Chốt ngay thỏa thuận độc quyền - Ảnh 1.

Gian hàng của Viettel tại triển lãm Defense & Security 2023. Ảnh: VHT

Dự triển lãm lần này, gian hàng quốc gia Việt Nam đã trưng bày hơn 60 sản phẩm thuộc 8 chủng loại dưới dạng mô hình và video, bao gồm các hệ thống thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, mô hình mô phỏng, quang điện tử, radar, chỉ huy điều khiển, UAV, Private Network.

"Chúng tôi đại diện cho các công ty công nghiệp quốc phòng Việt Nam tham gia sự kiện vì khu vực này có tiềm năng rất lớn. Mục đích của chúng tôi là ký kết hợp đồng và xuất khẩu sản phẩm của mình " – Ông Nguyên Vũ Hà, Tổng Giám đốc VHT cho hay, nhấn mạnh tới việc Viettel đang tập trung đẩy mạnh đưa các sản phẩm Made in Vietnam ra thị trường lớn thế giới.

Gây bất ngờ với khả năng làm chủ công nghệ lõi

Theo hãng tin Sputnik (Nga), trong khuôn khổ Defense & Security 2023, có một thiết bị quân sự do Viettel làm chủ công nghệ lõi đã gây bất ngờ, đó là hệ thống mô phỏng huấn luyện kíp chỉ huy bay và buồng lái máy bay . Đáng chú ý, sản phẩm này lần đầu tiên được Viettel chuyển giao, phân phối tại thị trường nước ngoài.

Hệ thống của Viettel được đánh giá cao với 3 ưu điểm:

Thứ nhất, có thể đảm bảo huấn luyện phi công trong mọi điều kiện thời tiết và địa hình (từ đơn giản tới phức tạp).

Thứ hai, giúp giảm "hàng trăm lần" chi phí và "hàng chục lần" số nhân lực cần có để vận hành, so với khi huấn luyện trên hệ thống máy bay thật.

Thứ ba, bảo đảm yếu tố chiến kỹ thuật cho phi công, đặc biệt là mô phỏng bom đạn thật.

Thiết bị 100% Made in Vietnam gây bất ngờ tại sự kiện lớn số 1 ĐNÁ: Chốt ngay thỏa thuận độc quyền - Ảnh 2.

Hệ thống mô phỏng huấn luyện lái máy bay của Viettel. (Ảnh: VHT)

Ngoài ra, hệ thống còn huấn luyện cho phi công xử lý những bất trắc trong quá trình bay một cách thành thạo, và có thể kết nối với hệ thống mô phỏng huấn luyện kíp chỉ huy bay, từ đó cho phép huấn luyện cùng lúc cả lực lượng trên không (phi công), lực lượng mặt đất (chỉ huy bay, kíp dẫn đường) trong cùng một kịch bản.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ với hệ thống mô phỏng huấn luyện kíp chỉ huy bay và buồng lái máy bay này, Viettel đã làm chủ 100% toàn bộ các khâu nghiên cứu, thiết kế chế tạo và các công nghệ lõi, đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu huấn luyện của quân đội Việt Nam và quân đội các nước.

"Hệ thống Made in Vietnam do đội ngũ chuyên gia Viettel làm chủ công nghệ lõi " - Ông Nguyễn Vũ Hà nhấn mạnh. Ưu thế này cho phép Viettel có thể thay đổi và đáp ứng bất cứ yêu cầu nào từ khách hàng trong khoảng thời gian nhanh nhất mà không phụ thuộc bất cứ đối tác nào.

Đây là thành công của Viettel nói riêng và của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung trong việc làm chủ công nghệ, từ đó thúc đẩy triển vọng và cơ hội phát triển kinh doanh trong lĩnh vực này.

'Ông lớn ASEAN' chốt thỏa thuận độc quyền

Hãng tin Bloomberg cho biết, vào ngày 7/11, cũng trong khuôn khổ triển lãm Defense & Security 2023, Viettel High Tech đã ký kết với công ty PT. Bandara Praniagatama (Indonesia) thỏa thuận hợp tác phân phối hệ thống mô phỏng máy bay và đào tạo phi công tại Indonesia.

Theo thỏa thuận, PT. Bandara Praniagatama sẽ là nhà phân phối độc quyền hệ thống mô phỏng máy bay và đào tạo phi công của Viettel tại thị trường Indonesia trong thời gian 2 năm.

Ngoài ra, PT. Bandara Praniagatama sẽ có cơ hội phân phối sản phẩm này tại các thị trường quốc tế khác mà họ đang cung cấp dịch vụ.

Thiết bị 100% Made in Vietnam gây bất ngờ tại sự kiện lớn số 1 ĐNÁ: Chốt ngay thỏa thuận độc quyền - Ảnh 3.

Viettel High Tech và Công ty PT. Bandara Praniagatama ký kết Thỏa thuận phân phối sản phẩm Hệ thống mô phỏng huấn luyện kíp chỉ huy bay và buồng lái máy bay của Viettel tại Indonesia. (Ảnh: VHT)

"Thỏa thuận này đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu thiết bị mô phỏng máy bay của Viettel, dự kiến có thể mang đến nguồn doanh thu lên tới hàng chục triệu USD" – Bloomberg cho hay.

PT. Bandara Praniagatama là công ty đào tạo phi công hàng đầu ở Indonesia, được Bộ Quốc phòng và Quân đội Indonesia chỉ định tìm kiếm cơ hội cho hợp tác, cũng như huấn luyện đào tạo lực lượng không quân tại nước này.

PT. Bandara Praniagatama đã có nhiều kinh nghiệm hợp tác với các đối tác quốc tế lớn như Không quân Hoàng gia Malaysia, Không quân Cộng hòa Singapore, CAE, Lockheed Martin, Lion Air, Merpati Airlines.

"Sự hợp tác với Viettel sẽ cho phép chúng tôi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thiết bị và đào tạo trên hệ thống mô phỏng của thị trường Indonesia.

Chúng tôi nhận thấy rất nhiều tiềm năng và mong chờ những cải tiến mới của Viettel trong tương lai" - Bà Rengga Dina Permana, Tổng Giám đốc PT. Bandara cho hay, đồng thời nhấn mạnh rằng Viettel hoàn toàn có thể cạnh tranh với các công ty lớn nhờ năng lực sản xuất vượt trội đã đạt được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại