Thiên thạch lớn bất thường thắp sáng bầu trời đêm ở Na Uy

Hoàng Dung |
Thiên thạch lớn bất thường thắp sáng bầu trời đêm ở Na Uy
Thiên thạch lớn bất thường thắp sáng bầu trời đêm ở Na Uy

Một thiên thạch 'lớn bất thường' chiếu sáng bầu trời đêm phía nam bán đảo Scandinavia trước khi rơi xuống gần thủ đô Na Uy.

Thiên thạch lớn bất thường thắp sáng bầu trời đêm ở Na Uy - Ảnh 1.

Thiên thạch thắp sáng bầu trời Na Uy

Thiên thạch có kích thước lớn thắp sáng bầu trời trong một thời gian ngắn ở phía nam bán đảo Scandinavia trước khi rơi xuống gần Oslo, thủ đô Na Uy.

Steinar Midtskogen, người phát ngôn cơ quan mạng sao băng thiên thạch Na Uy cho biết: "Sao băng thắp sáng bầu trời trong một thời gian ngắn, lúc hơn 1 giờ sáng. Tiếng động lớn vang lên có thể nghe rõ từ một khu vực rộng lớn, khoảng 100 km tính từ vị trí thiên thạch rơi".

"Một số người ở gần đường đi của thiên thạch cảm thấy sóng xung kích", Midtskogen nói.

Có gió giật mạnh trong khu vực, các cửa ra vào và cửa sập bị bật bung ra. Tuy nhiên, chưa có báo cáo thiệt hại nào.

Theo Midtskogen, các thiên thạch ở Na Uy không phải là hiếm và mạng lưới quan sát đã lắp đặt một số camera theo dõi bầu trời liên tục.

Phân tích sơ bộ trong video từ camera cho thấy thiên thạch rơi gần Lier, khoảng 15 miles về phía tây thủ đô Na Uy.

Thiên thạch lớn bất thường thắp sáng bầu trời đêm ở Na Uy - Ảnh 2.

Bầu trời Na Uy rực sáng trong đêm

Theo Midtskogen, Tổ chức Địa chấn Na Uy (NORSAR) xác nhận khu vực này và "ghi nhận vụ thiên thạch rơi xuống mặt đất là một sự kiện địa chấn". Giờ đây, họ đang tiến hành việc tìm kiếm thiên thạch trên mặt.

"Chúng tôi chưa biết chắc chắn về kích thước của thiên thạch. Nó có thể là một tảng đá nặng vài trăm kg, nhưng chúng tôi chỉ mong tìm được một phần nhỏ của thiên thạch này khi chạm tới mặt đất", Midtskogen nói.

Ứớc tính, thiên thạch lao vào bầu khí quyển với vận tốc 15km/s và nó vỡ ra, làm xuất hiện những vệt sáng trên bầu trời ở khoảng cách 25-35 km trên mặt đất.

Phân tích của các nhà nghiên cứu cho thấy thiên thạch không điển hình, quỹ đạo của nó dường như bị giới hạn ở phần trong cùng của hệ mặt trời và không có nguồn gốc từ vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc.

Midtskogen nói: "Vấn đề này sẽ làm cho việc thu hồi các thiên thạch trở nên rất có giá trị đối với khoa học". Mạng lưới thiên thạch của Na Uy đang tiến hành phân tích đoạn video và các dữ liệu để cố gắng xác định nguồn gốc cũng như điểm đến của thiên thạch.

theo INFONET

Đọc tin tức báo mới tuổi trẻ tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên