Thiên thạch khổng lồ sắp "ghé thăm" Trái Đất

Gia Minh |

Thiên thạch khổng lồ được đặt tên là 2000 WO107 và đường kính khoảng 0,51 km, sẽ bay gần Trái Đất ngày 29-11, theo thông tin của Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA).

Đường kính của thiên thạch trên gần bằng chiều cao của tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

"Vị khách thiên thạch không mời mà tới này" dự kiến sẽ không "ghé thăm" (nói theo ngôn ngữ thiên văn học) của Trái đất lâu. Ngoài kích thước khổng lồ, thiên thạch đang di chuyển với tốc độ tương đương 90.000km/giờ. Để tham khảo tốc độ di chuyển, trung bình một viên đạn bay với tốc độ khoảng 4.500 km/giờ, theo đài truyền hình RT.

NASA dự báo thiên thạch sẽ bay cách Trái Đất khoảng 2,673 triệu dặm (tương đương 0,02876 đơn vị thiên văn, gọi tắt là AU) vào thời điểm nói trên. Theo định nghĩa của NASA, một vật thể gần Trái Đất (NEO) là thiên thạch hoặc sao chổi ở cách trái đất từ 1,3 AU trở xuống.

Trong khi chờ đợi thiên thạch khổng lồ trên đi qua, Trái Đất đã kịp chứng kiến 5 thiên thạch bay gần nó trong 2 ngày 23 và 24-11.

Vào ngày 23-11, ba thiên thạch 2020 WN (đường kính 9,5m), 2020 VW2 (14m) và 2020 WC (10m) bay cách lần lượt là 1,6 triệu km, 7 triệu km và 1,6 triệu km.

Đến ngày 24-11, 2 ​thiên thạch WJ16 2017 (đường kính 47 m) và thiên thạch 2020 TJ8 (31 m) bay cách Trái Đất 2 triệu km và 6,4 triệu km.

Khoảng cách trung bình giữa Trái Đất và Mặt Trăng là 385.000 km. Tuy nhiên, NASA cho rằng tất cả vật thể cách Trái Đất 7,5 triệu km trở lại cần phải theo dõi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại