*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội nhấn mạnh, Hồ Gươm là không gian linh thiêng, di tích Quốc gia đặc biệt nên mọi hoạt động phải tuân theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa.
Những chú thiên nga xinh đẹp chắc chắn sẽ không hiểu vì sao chúng bị nhiều người buộc rời khỏi hồ Gươm…
Trong khi PGS-TS Hà Đình Đức phản đối gay gắt việc thả thiên nga ở Hồ Gươm thì GS sử học Lê Văn Lan lại cho rằng đó là việc làm "rất thuận, rất hợp lí".
Ông Giáp cho hay, với cái tâm, nghề nghiệp chuyên môn, ông đã tặng đàn thiên nga thả thử nghiệm ở Hồ Gươm với muốn đóng góp cho thành phố nhưng lại bị ném đá không thương tiếc.
Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi biết rằng thiên nga đen là một sinh vật có thực. Ồ chúng có thật chứ, và cực kỳ thú vị nữa là đằng khác.
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng bày tỏ, một số người cho rằng, nếu không có rùa thì không được thả con khác như thiên nga xuống Hồ Gươm là suy nghĩ cực đoan.
Việc thí điểm nuôi thiên nga tại Hồ Gươm bị tạm dừng do còn nhiều ý kiến khác nhau, đặc biệt là ý kiến của một số nhà nghiên cứu.
Trong tối 5/2, đàn thiên nga gồm 12 con đen, trắng vừa thả thử nghiệm vào trưa cùng ngày đã được bắt lại, đưa lên xe và chuyển khỏi Hồ Gươm.