*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nga đã bắt đầu xúc tiến việc xuất khẩu máy bay tấn công không người lái Orion-E đầu tiên của mình ra thị trường vũ khí thế giới, với những đơn đặt hàng đầu tiên.
Trong bối cảnh đại dịch coronavirus, thế giới cắt giảm chi tiêu quốc phòng cho mục đích y tế, nhiều quốc gia Arab vẫn nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự, chiếm tới một phần ba thị phần vũ khí và thiết bị quân sự thế giới trong 5 năm gần đây.
Theo báo cáo mới được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế (SIPRI) công bố ngày 7-12, các công ty vũ khí của Mỹ và Trung Quốc thống trị thị trường thế giới vào năm ngoái.
Tên lửa phòng không đình đám S-400 thực sự đang "tung hoành ngang dọc" trên thị trường vũ khí thế giới, khi liên tiếp thu hút hàng loạt khách hàng, trong đó có nhiều đồng minh, đối tác của Mỹ.
Tại Diễn đàn quân sự quốc tế Army 2019, Nga đã trưng bày mô hình tàu tên lửa tàng hình Dự án 1133RA Antares RA với thiết kế rất khác lạ.
Ngày 24/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã soạn thảo dự thảo chiến lược mới về hợp tác kỹ thuật-quân sự với các đối tác nước ngoài.
Việc Ấn Độ thông qua hợp đồng chi 1,9 tỷ USD mua 464 xe tăng T-90MS như là một động thái tự "đặt dấu chấm hết" cho nỗ lực phát triển tăng nội địa kéo dài suốt gần nửa thế kỷ.
Tình hình chính trị bất ổn ở Somalia, thế cô lập của Eritrea và sự nghèo đói của Ethiopia là "tấm thẻ bảo đảm" cho thị trường vũ khí giá rẻ của Triều Tiên.
Một số công ty lớn của Nhật Bản nổi tiếng với các dòng xe máy, máy giặt và máy tính xách tay đang chủ động đầu tư dây chuyền sản xuất vũ khí mang tầm cỡ toàn cầu.
Thị trường buôn bán vũ khí thế giới diễn ra thế nào? Nga và Mỹ, 2 cường quốc quân sự lớn nhất thế giới đóng vai trò gì trong cuộc đua vũ trang toàn cầu? Và đâu là “bên thắng cuộc"?