Thi thể nữ sinh lớp 6 nổi trên đập nước sau 1 ngày đêm mất tích bất thường

Ngọc Tú |

Đi tìm nữ sinh T. đang mất tích, người nhà phát hiện xe đạp và áo mũ để trên bờ đập nước. Đến sáng hôm sau, thi thể em nổi lên.

Sáng 5/11, ông Phạm Văn Luyến - Chủ tịch UBND xã Hậu Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, khoảng 5h30, sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể em Nguyễn Thị T. (11 tuổi, học sinh lớp 6) mất tích từ chiều 3/11, nổi trên đập nước Bàu Ganh của xã.

Trước đó, chiều 3/11, em T. cùng nhóm bạn đi xe đạp đến xóm Phú Thượng để dự sinh nhật bạn học. Đến tối cùng ngày gia đình không thấy T. về nên lập tức đi tìm và đến nhà các bạn học cùng để hỏi.

Các bạn học cho biết, sau khi đi sinh nhật thì 16h30' ngày 3/11, T. đã xin về trước vì nhà xa và sợ tối muộn. Từ đó không ai còn liên lạc với T.

Người nhà sau đó đi tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện chiếc xe đạp điện cùng mũ bảo hiểm, áo khoác của T. để trên bờ đập nước Bàu Ganh.

Đến sáng 5/11, người dân đã phát hiện thi thể nữ sinh T. nổi trên đập nước Bàu Ganh.

Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, gia đình sau đó đã trình báo công an để đến hiện trường, điều tra vụ việc.

"Hiện cơ quan công an đang bảo vệ hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc", Chủ tịch UBND xã Hậu Thành nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại