Thí sinh triệu view Giọng hát Việt bị Noo Phước Thịnh "cảnh cáo", Thanh Hà loại thẳng vì thái độ

Tùng Ninh |

"Năm ngoái, tôi đã nhẹ nhàng tiễn một bạn lên đường vì thái độ", Noo Phước Thịnh nói.

Tối qua, tập 7 chương trình Giọng hát Việt 2019 đã xảy ra một sự cố gây xôn xao dư luận. Đó việc thí sinh Đinh Bảo Yến bị chính huấn luyện viên Thanh Hà loại thẳng vì thái độ.

Đinh Bảo Yến được biết đến là thí sinh triệu view của Giọng hát Việt năm nay. Cô sở hữu giọng hát đẹp, nội lực, đầy kĩ thuật và lên được quãng cao vút. Phần thi của Đinh Bảo Yến sở hữu lượt view khủng nhất Giọng hát Việt mùa này.

Phần thi của Bảo Yến tối qua

Cô cũng được cho làm ứng viên nặng kí nhất với ngôi vị quán quân Giọng hát Việt năm nay.

Tuy nhiên, khi bước vào cuộc thi, Đinh Bảo Yến bắt đầu có nhiều thái độ thiếu tôn trọng huấn luyện viên, coi thường đàn anh đàn chị. Cô thậm chí còn không đến tập, đến tập trễ và cười cợt, thiếu tập trung khi Noo Phước Thịnh đang thị phạm.

Chính vì điều này, ngay từ lúc tập, Noo Phước Thịnh đã cảnh cáo Đinh Bảo Yến. Anh nói:

"Tôi thấy Bảo Yến không tập trung vào bài hát. Nhìn các bạn, tôi thấy tương lai bạn mờ mịt lắm, vì chính thái độ của các bạn với con đường các bạn đang đi. Từ nãy tới giờ, các bạn cứ cười, cho tôi cảm giác không được tôn trọng.

Thí sinh triệu view Giọng hát Việt bị Noo Phước Thịnh cảnh cáo, Thanh Hà loại thẳng vì thái độ - Ảnh 2.

Năm ngoái, tôi đã nhẹ nhàng tiễn một bạn lên đường vì thái độ. Con đường của các bạn thế nào do tự bạn quyết định. Đã đi thi thì là thí sinh, các bạn phải biết ơn và trân trọng những gì các bạn có trong cuộc thi.

Không ai bắt các bạn tới đây, các bạn vì đam mê của mình nên mới đứng trên sân khấu đó.

Tôi hi vọng các bạn thay đổi thái độ của các bạn về cuộc thi, về cách làm việc của chính mình. Dù bạn là ngôi sao hạng A đi nữa thì tất cả mọi thứ đều được đánh giá qua thái độ của các bạn, huống gì là thí sinh.

Tiêu chí của huấn luyện viên không phải chọn một người tỏa sáng ngay trên sân khấu lúc đó, mà qua cả một giai đoạn tập luyện".

Huấn luyện viên Thanh Hà cũng nói thẳng với Đinh Bảo Yến: "Bạn phải xem lại thái độ của bạn. Tôi tha thứ cho bạn vì hôm qua bạn đã không đến trong buổi tập với tôi và Bích Tuyết. Hôm nay bạn lại tiếp tục đến trễ.

Thí sinh triệu view Giọng hát Việt bị Noo Phước Thịnh cảnh cáo, Thanh Hà loại thẳng vì thái độ - Ảnh 4.

Tại sao mọi người phải lo cho bạn? Vì nếu đến sớm hơn, bạn sẽ có sự chuẩn bị kĩ càng tốt hơn".

Nhưng Bảo Yến vẫn không chịu sửa đổi thái độ mà còn gây hấn với MC Phí Linh. Cụ thể, khi MC Phí Linh đọc tên Đinh Bảo Yến lên sân khấu trình diễn, thí sinh này nhất quyết không chịu ra vì cô không đọc nghệ danh mà lại đọc tên thật.

Đinh Bảo Yến mạnh miệng nhắc MC Phí Linh là: "Nhầm tên rồi ạ".

Thí sinh triệu view Giọng hát Việt bị Noo Phước Thịnh cảnh cáo, Thanh Hà loại thẳng vì thái độ - Ảnh 5.

MC Phí Linh hoang mang

Sự cố này khiến MC Phí Linh muối mặt và ngơ ngác mất một lúc. Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh phải nhắc là đọc tên nốt lần này, lần sau đọc nghệ danh, Đinh Bảo Yến mới chịu bước ra.

Sau phần trình diễn đối đầu với thí sinh Bích Tuyết, dù thể hiện hay hơn và được khen ngợi, nhưng Đinh Bảo Yến vẫn bị Thanh Hà loại thẳng. Trước khi loại, nữ huấn luyện viên còn nói ẩn ý:

"Ngay từ khi làm chương trình này, tôi đã nói là muốn tìm những thí sinh đam mê hát, yêu hát và cần sự nâng đỡ của tôi. Tôi sẵn sàng làm điều đó vì các em".

Thí sinh triệu view Giọng hát Việt bị Noo Phước Thịnh cảnh cáo, Thanh Hà loại thẳng vì thái độ - Ảnh 6.

Thanh Hà chán nản thốt lên: "Giời ạ" khi Đinh Bảo Yến không chịu bước ra

Sau khi biết mình bị loại, Đinh Bảo Yến đã bật khóc, nhưng đã quá muộn:

"Em xin phép gửi lời cám ơn tới huấn luyện viên Thanh Hà và các huấn luyện viên còn lại đã ủng hộ.

Em chỉ muốn nói một lời là, em rất yêu chị Thanh Hà. Sau những lỗi lầm của em, chị đã rất bao dung. Chia tay chị, em rất buồn. Em mong rằng, trong tương lai em sẽ có được tính cách của chị. Em rất yêu chị".

Thí sinh triệu view Giọng hát Việt bị Noo Phước Thịnh cảnh cáo, Thanh Hà loại thẳng vì thái độ - Ảnh 7.

Sau khi chương trình lên sóng, MC Phí Linh đã chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng, việc Đinh Bảo Yến bị loại một phần do kỷ luật không tốt. Cô viết:

"Ở tập này, một thí sinh phải ra về một phần vì lý do kỷ luật. Khi MC đọc đúng họ tên trong văn bản chương trình, thí sinh không chịu ra sân khấu và yêu cầu phải kêu nghệ danh mới chịu ra thi.

Mặc dù sau việc này, ekip có nhắc lên đề nghị MC giữ nguyên tên trong kịch bản, nhưng cũng vì muốn tạo tâm lý tốt cho thí sinh, mình đã đọc cả họ cả tên và nghệ danh ở đúp dẫn sau.

Tất cả những hình ảnh này không bị cắt đi mà được để lại hết trên sóng. Đến khi ở trên sân khấu, thí sinh vẫn tiếp tục tỏ thái độ với người dẫn chương trình vì không đọc tên nghệ danh của mình, ngay cả khi biết mình đã bị loại.

Một thí sinh khác cũng đã bị nhắc nhở phải cẩn trọng hơn về sự tự tin của mình.

Người dẫn chương trình cũng luôn phải tự dặn bản thân tuân thủ chặt chẽ kỷ luật chung của chương trình, tôn trọng chỉ đạo của ekip cùng các quy tắc làm việc nhóm, giữ đúng thông tin kịch bản, và giữ thái độ cầu thị trong mọi tình huống. Thực tế đã cho thấy, vị trí nào cũng có thể thay thế. Bạn chỉ có thể cố gắng, và cố gắng hơn nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại