Thí sinh phá kỷ lục của chương trình Đường lên đỉnh Olympia nắm giữ từ năm 1999

Ngân Hà |

Suốt 18 năm, Đường lên đỉnh Olympia đã chứng kiến nhiều kỷ lục khó tin, tạo ấn tượng khó quên dành cho khán giả và cả các thí sinh tham gia chương trình.

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia phát sóng lần đầu tiên ngày 21/3/1999 trên kênh VTV3. Trải qua 18 năm liên tục phát sóng, đây hiện là gameshow nhận được dư luận quan tâm và yêu mến của Đài Truyền hình Việt Nam.

18 năm trôi qua, hơn 2.300 thí sinh xuất sắc từ khắp mọi vùng miền của tổ quốc đã tham gia chương trình với khát khao chinh phục đỉnh cao tri thức nhân loại.

Đến  năm thứ 18 đồng hành cùng khán giả, Đường lên đỉnh Olympia vẫn chứng minh được sức hấp dẫn của mình với nhiều kỷ lục ấn tượng trở thành kỷ niệm khó quên đối với người xem và những người trong cuộc. 

Cùng nhìn lại những "cái nhất" và những cái "đầu tiên" của cuộc thi này sau 18 năm:

Lần đầu tiên có 2 thí sinh san bằng kỷ lục 18 năm trong cùng một chương trình 

Ở cuộc thi tuần 2, tháng một, quý IV lên sóng ngày 10/6/2018, MC Diệp Chi đã có tới hai cơ hội thông báo: "Bạn đã phá kỷ lục trong 18 năm qua của Đường lên đỉnh Olympia" bằng giọng nói phấn khích.

Là thí sinh khởi động đầu tiên, Trương Võ Thành Nhân (THPT Cư M'Gar, Đắk Lắk) khiến cả trường quay vỡ òa khi bất ngờ trả lời đúng 12/12 câu hỏi. Với 120 điểm tuyệt đối ghi được ở vòng thi này, Thành Nhân đã san bằng kỷ lục của Nguyễn Hoàng Cường trước đó.

Chưa kịp hết vỡ òa với thành tích của Thành Nhân, khán giả lại chứng kiến màn san bằng kỷ lục 120 điểm Khởi động ngay sau đó của nữ sinh Trần Hoàng Yến Nhi (THPT Nguyễn Thần Hiến, Kiên Giang).

Yến Nhi là nữ sinh đầu tiên chạm kỷ lục phần thi Khởi động trong suốt 18 năm Đường lên đỉnh Olympia

Đặc biệt hơn, Yến Nhi chính là nữ sinh đầu tiên từ khi chương trình ra đời đạt được thành tích này.

Nam sinh nhút nhát xác lập kỷ lục mới của Đường lên đỉnh Olympia 

Không chỉ là người lập kỷ lục thí sinh giành trọn vẹn 120 điểm Khởi động (còn thừa 7 giây) tại chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" tuần một, tháng hai, quý III năm nay, thí sinh Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) càng chơi càng hay và còn là thí sinh giành điểm ở câu hỏi Toán học mà không cần dùng máy tính.

Hoàng Cường để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả nhờ kiến thức vững vàng

10x Quảng Ninh tự tin bước vào phần thi Về đích với lựa chọn gói 40 điểm. Nam sinh chủ định không mang máy tính, giấy bút nhưng vẫn ghi 20 điểm ở câu hỏi Toán học khá khó. Kết thúc gói câu hỏi của mình, Hoàng Cường có 290 điểm.

Thí sinh phá kỷ lục của chương trình Đường lên đỉnh Olympia nắm giữ từ năm 1999 - Ảnh 3.

Kết thúc chương trình, Hoàng Cường giành vòng nguyệt quế với 370 điểm.

Chàng trai Quảng Ninh liên tục lấy điểm ở câu hỏi của 3 bạn chơi còn lại để nâng cao quỹ điểm của mình. Dù trước đó, Hoàng Cường nói chuyện rất nhút nhát, bẽn lẽn nhưng bản lĩnh và kiến thức lại vô cùng vững vàng trên .nhiều lĩnh vực.

Thí sinh xô đổ nhiều kỷ lục của Olympia trong 18 năm

"Cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh (Trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị) chính là thí sinh đang giữ hai kỷ lục tại sân chơi này. 

Đó là thí sinh có điểm thi tuần cao nhất tại Olympia năm thứ 17 với 400 điểm và thí sinh có điểm số cao nhất trong lịch sử phát sóng Olympia với 460 điểm.

Thí sinh phá kỷ lục của chương trình Đường lên đỉnh Olympia nắm giữ từ năm 1999 - Ảnh 4.

Nhật Minh chia sẻ cậu không phải là một người tham vọng, nhưng với Đường lên đỉnh Olympia thì tham vọng là có, và đặt quyết tâm sẽ phá kỷ lục điểm số của chương trình.

Ngay lần đầu tiên xuất hiện ở sân chơi Olympia trong cuộc thi tuần 1 tháng 3 quý I, Nhật Minh đã thể hiện phong độ ấn tượng khi dẫn đầu đoàn leo núi ở tất cả các phần thi. 

Qua đó, giành Vòng nguyệt quế của cuộc thi tuần với 400 điểm, đây cũng là số điểm kỷ lục của chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2017 tính đến thời điểm đó.

Xem lại phần thi Tăng tốc của Nhật Minh trong vòng thi tháng 3, quý I, năm 2017

Sau khi "gây bão" với những câu trả lời "quá nhanh, quá nguy hiểm" tại cuộc thi tuần, Phan Đăng Nhật Minh tiếp tục bước vào vòng thi tháng 3, quý I năm 2017. 

Đúng như dự đoán của nhiều người, Nhật Minh đã bứt lên từ sau vòng thi đầu tiên và về đích với điểm số cao nhất - 460, số điểm bằng với kỷ lục do Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến nắm giữ trước đó.

Và không nằm ngoài dự đoán, Nhật Minh chính là thí sinh vô địch cuộc thi năm đó.

Cùng nắm giữ chung kỷ lục với Phan Đăng Nhật Minh là Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (sinh năm 1997, THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận). Trong cuộc thi tuần 2, tháng 3, quý 2, 2015, Hồng Chiến đã chiến thắng với 460 điểm.

Thí sinh phá kỷ lục của chương trình Đường lên đỉnh Olympia nắm giữ từ năm 1999 - Ảnh 6.

Hồng Chiến chính là người phá vỡ kỷ lục 15 năm lên sóng của chương trình tại thời điểm đó, khi giành 460 điểm chung cuộc (điểm kỷ lục Olympia 3 năm trước đó là 395 điểm do bạn Nguyễn Minh Quang - THPT chuyên Quốc học Huế nắm giữ).

Thí sinh có số điểm cao nhất trong lịch sử các trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Hồ Đắc Thanh Chương (sinh năm 1999, THPT chuyên Quốc học Huế) - Quán quân Olympia năm thứ 16 - là người có số điểm cao nhất trong lịch sử các trận chung kết của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, với 340 điểm.

Thí sinh phá kỷ lục của chương trình Đường lên đỉnh Olympia nắm giữ từ năm 1999 - Ảnh 7.

Đến với Đường lên đỉnh Olympia, Thanh Chương có một bảng thành tích học tập xuất sắc với 10 năm liền là học sinh giỏi toàn diện với điểm trung bình các năm đều trên 9.0. Ngoài ra, cậu học trò xứ Huế còn giành rất nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi cho ngôi trường mình theo học.

Ngoài kỷ lục do các thí sinh xuất sắc nắm giữ, chương trình còn sở hữu nhiều kỷ lục ấn tượng, dễ thương "gắn mác" Olympia mà chỉ riêng chương trình này mới có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại