Thí sinh mang bầu, cán bộ 54 tuổi tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Huế

Hà Oai |

Dù đã 54 tuổi nhưng Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND và một phụ nữ đang mang bầu ở huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) vẫn quyết tâm tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Thừa Thiên – Huế (Cụm thi số 33) gồm có 32 điểm thi, 535 phòng được phân bố trên tất cả thành phố, huyện, thị xã và Sở GD&ĐT (GD&ĐT) tỉnh Thừa Thiên – Huế huy động hơn 1.500 cán bộ, giáo viên coi thi.

Thí sinh mang bầu, cán bộ 54 tuổi tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Huế - Ảnh 1.

Các thí sinh chuẩn bị vào phòng thi tại điểm thi trường Tiểu học Kim Đồng.

Thí sinh mang bầu, cán bộ 54 tuổi tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Huế - Ảnh 2.

Phần lớn các thí sinh là người dân tộc thiểu số ở huyện miền núi A Lưới.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin, sau ngày thi đầu tiên môn Ngữ Văn và Toán có 12.070 thí sinh dự thi, vắng 127 thí sinh (đạt tỷ lệ 99,41%), 2 thí sinh tự do bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi.

Cụm thi số 33 do Sở GD&ĐT (GD&ĐT) tỉnh Thừa Thiên – Huế chủ trì xuất hiện những thí sinh “đặc biệt” như 2 thí sinh 54 tuổi là Bí thư Chi bộ thôn, Phó Chủ tịch HĐND xã và một thí sinh đang mang bầu nhưng vẫn tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Thí sinh Hồ Quang Đồng (SN 1964, trú xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế) dự thi tại điểm thi số 0032 trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, bản thân đang làm Bí thư Chi bộ thôn Ca Cú 2 (xã Hồng Vân) và đây là lần đầu tiên tham gia thi THPT Quốc gia.

Thí sinh mang bầu, cán bộ 54 tuổi tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Huế - Ảnh 4.

Thí sinh Hồ Quang Đồng (người mặc áo trắng).

“Buổi sáng thi môn Ngữ Văn làm đạt khoảng 70%, còn môn Toán thì đề ra rất khó và chưa xem đáp án nên chưa biết thế nào” – thí sinh Hồ Quang Đồng cho biết thêm.

Cũng dự thi tại điểm thi trường Tiểu học Kim Đồng, thí sinh Hồ Ngọc Tú (SN 1964, trú ở xã Hồng Thái, huyện A Lưới, tỉnh Thiên - Huế) chia sẻ, sau khi đi học bổ túc văn hóa tại Trung tâm GD Hướng nghiệp – Dạy nghề của huyện xong và dự thi THPT Quốc gia năm 2017 nhưng trượt nên năm nay thi tiếp.

Thí sinh mang bầu, cán bộ 54 tuổi tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Huế - Ảnh 5.

Thí sinh Hồ Ngọc Tú (người đeo mũ bảo hiểm) tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Thí sinh mang bầu, cán bộ 54 tuổi tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Huế - Ảnh 6.

Thí sinh Hồ Ngọc Tú đang ở trong phòng thi số 0540 điểm trường Tiểu học Kim Đồng năm 2018.


“Hiện nay tôi đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã Hồng Thái và bản thân đã có cháu nội, ngoại rồi nên phải đi thi cho con cháu học theo” – thí sinh Hồ Ngọc Tú nói.

Đặc biệt, đến ghi nhận tại phòng 0540, điểm thi trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn A Lưới) tại phòng thi này có thí sinh Hồ Thị Eng (SN 1989) đang mang bầu những vẫn đến tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Thí sinh mang bầu, cán bộ 54 tuổi tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Huế - Ảnh 7.

Thí sinh Hồ Thị Eng chuẩn bị vào phòng thi.

Theo Chủ tịch HĐ điểm thi 0032 (cụm thi 33) thông tin với PV, điểm thi trường Tiểu học Kim Đồng có 152 thí sinh dự thi và phần lớn là thí sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều thí sinh đã lớn tuổi nhưng vẫn phải tham gia thi vì nhu cầu công việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại