Thi hành án tử hình kẻ giết cô giáo mầm non chấn động dư luận

Duyên Hà |

Ngày 18.4.2016 Công an tỉnh Hải Dương tổ chức thi hành án tử hình đối với bị án Nguyễn Thanh Thùy (SN 1965) trú thôn Văn Diệm, xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang, Hải Dương.

Nguyễn Thanh Thùy bị kết án tử hình về hai tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo hồ sơ, năm 2012, Thùy sang nhà làm cây cảnh và quen biết với chị Vũ Thị Liên (sinh năm 1964, trú tại thôn 2, xã Văn Giang, Ninh Giang), là giáo viên Trường Tiểu học Văn Giang.

Mối quan hệ giữa hai người thân thiết vượt mức bình thường. Do nợ nần tiền bạc hơn 400 triệu, lại bị nhiều người đòi nợ, biết chị Liên có xe máy giá trị nên Thùy nảy sinh ý định cướp xe.

Hắn lên kế hoạch trước, dự định sẽ gây án vào buổi chiều tối. Sau đó, hắn rủ chị Liên ra nhà nghỉ ở huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) để tâm sự.

Sau đó, khoảng gần 18h tối ngày 15/12/2012, Thùy đưa chị Liên từ Quỳnh Phụ về Hải Dương. Khi qua chân cầu Hiệp, đoạn rẽ vào nghĩa trang Hưng Long, Thùy bảo nạn nhân đổi lái.

Ngồi sau xe, tay trái Thùy rút dao đâm, tay phải hắn kéo áo khoác nạn nhân lên và đâm vào bụng nạn nhân. Khi thấy nạn nhân ngã xuống nước, hắn tiếp tục lao xuống, vật lộn và đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Đến nhát dao thứ 11 hắn thấy nạn nhân đã chết, mũi dao bầu đã quăn nhưng vẫn đâm thêm 2 nhát.

Sau khi gây án, đối tượng lấy xe máy, điện thoại của nạn nhân và bỏ trốn. Đến ngày 17/12/2012 Thùy bị Công an phục kích bắt giữ.

Ngày 15/5/2013, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Thanh Thùy về tội giết người, 6 năm tù giam về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngày 18/4/2016, Thùy bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại Nhà thi hành án tử hình Trại giam số 1 (Công an Thành phố Hà Nội).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại