Thi đấu 10 người, U20 Việt Nam vẫn giành chiến thắng 2-0 trước Palestine

CAO TƯỜNG |

Trận giao hữu lượt về giữa hai đội U20 Việt Nam và U20 Palestine diễn ra vào chiều 6-9 trên sân Việt Trì, theo thỏa thuận của đôi bên là không đón khán giả nhằm bảo mật những vấn đề về chuyên môn. Đội chủ nhà đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 sau khi có một loạt thay đổi cầu thủ từ sau trận lượt đi.

Thi đấu 10 người, U20 Việt Nam vẫn giành chiến thắng 2-0 trước Palestine - Ảnh 1.

U20 Việt Nam thắng trận giao hữu lượt về trước Palestine

Tất cả đều được trao cơ hội thi đấu để thể hiện và cũng giúp Ban huấn luyện quan sát năng lực, phong độ hiện tại ở từng vị trí. Đội hình xuất phát gồm: Văn Bình (thủ môn); hậu vệ Văn Cường, Hải Nam, Ngọc Sơn, Đức Anh; tiền vệ: Văn Khang, Xuân Tiến, Thái Sơn; tiền đạo: Vĩ Hào, Quốc Việt và Thanh Nhàn. Đây có thể xem là đội hình chính của U20 Việt Nam trong thời gian tới.

Phút 38, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số, từ đường chuyền của Văn Cường được thủ quân Văn Khang kết thúc bằng cú sút hiểm hóc tung lưới đội Palestine. Bàn thắng nâng tỷ số 2-0 đến ở phút 59 từ tình huống đá phạt trực tiếp của Thanh Nhàn.

Thi đấu 10 người, U20 Việt Nam vẫn giành chiến thắng 2-0 trước Palestine - Ảnh 2.

Ngày 9-9, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ di chuyển vào Bình Dương

Từ phút 65, đội chủ nhà chỉ còn 10 người khi Quang Hiển lãnh thẻ đỏ. Dù thi đấu thiếu người nhưng U20 Việt Nam vẫn bảo vệ thành công tỷ số 2-0 cho đến hết trận.

Ngày 9-9, đội sẽ di chuyển vào Bình Dương tiếp tục tập luyện trước bay bay sang Indonesia vào ngày 12-9 để tham dự vòng loại U20 châu Á 2022. Vòng loại bảng F diễn ra từ ngày 14 đến 18-9 trên sân vận động Gelora Bung Tomo (Indonesia) với sự tham dự của các đội Việt Nam, Hồng Kông (TQ), Timor Leste và chủ nhà Indonesia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại