Mbappe tiết lộ chi tiết điều Tổng thống Pháp nói với anh để ở lại PSG và từ chối Real

Thanh Hải |

Trước đây, Vua bóng đá Pele từng được Brazil coi là bảo vật quốc gia, thậm chí ban hành luật định để ngăn ông rời khỏi đất nước khi ở đỉnh cao phong độ. Bây giờ, Tổng thống Pháp cũng làm điều tương tự với Kylian Mbappe.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền vừa được tiết lộ bởi New York Times, Kylian Mbappe đã giải thích lý do tại sao anh lại từ chối Real. Trước đó, ngôi sao người Pháp tin chắc mình sẽ rời PSG để chơi bóng tại Bernabeu vào mùa hè 2022. Đối tác của Mbappe, EA Sports cũng có chung suy nghĩ. Họ thậm chí đã xếp Mbappe vào đội hình của Real trong phiên bản FIFA 22.

Trước khi bản hợp đồng với PSG đáo hạn, Mbappe bất ngờ nhận được điện thoại từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có một ngày, tôi nói chuyện với Tổng thống về tương lai của tôi, sự nghiệp của tôi", Mbappe nói với New York Times, "Điều này thực sự điên rồ, quá sức điên rồ. Sau đó Tổng thống nói, tôi muốn cậu ở lại, cậu không thể rời đi vào lúc này, vì cậu rất quan trọng với đất nước".

Chuyện nguyên thủ quốc gia đích thân ra mặt để giữ chân cầu thủ quả thực chưa từng có. Lục tung quá khứ, Vua bóng đá Pele là trường hợp duy nhất. Khác là với Pele, Tổng thống không ra mặt. Thay vào đó, năm 1961, Chính phủ Brazil thông qua một luật định, coi Pele là "báu vật quốc gia", một tài sản văn hóa có tầm quan trọng lớn đến mức ông không thể rời đất nước tới châu Âu chơi bóng.

Mbappe tiết lộ chi tiết điều Tổng thống Pháp nói với anh để ở lại PSG và từ chối Real - Ảnh 1.

Tổng thống Macron coi Mbappe là một biểu tượng của nước Pháp. (Ảnh: FFN)

Không công khai, song Tổng thống Macron cũng coi Mbappe là một biểu tượng của nước Pháp và quá quan trọng để không thể ra nước ngoài thời điểm này. Nhưng ông cũng để ngỏ khả năng anh ra đi trong tương lai. "Cậu có nhiều cơ hội để đi, chỉ có điều nên ở lại thêm một thời gian nữa", Mbappe nhắc lại lời Tổng thống Pháp.

"Dĩ nhiên, lời khuyên của Tổng thống phải được cân nhắc", Mbappe nói. Ngay sau đó anh đã có cuộc thảo luận nghiêm túc với bố mẹ, hai người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp. Tiếp theo là tham vấn luật sư Delphine Verheyden trước khi ra quyết định cuối cùng: ở lại PSG. Thỏa thuận gia hạn lập tức giúp Mbappe bỏ túi 125 triệu USD tiền thưởng ký hợp đồng, đồng thời nhận thêm 250 triệu USD tiền lương trong 3 năm tiếp theo.

Mặc dù vậy giấc mơ khoác áo Real vẫn còn cháy bỏng. Khi hợp đồng vừa ký hồi tháng 5 với PSG hết hạn, Mbappe mới chỉ 26 tuổi, vẫn khá trẻ để tới Bernabeu. "Bạn không thể biết điều gì xảy ra trong tương lai", ngôi sao người Pháp nói, "Có những nơi bạn chưa bao giờ tới, nhưng luôn có cảm giác đấy là nhà của bạn, hoặc điều gì đó tương tự".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại